Mâu thuẫn trong lúc chơi game, thiếu niên đâm chết người

ANTĐ - Trong lúc chơi game giữa hai thiếu niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến thách thức đánh nhau. Bị đối thủ tấn công, Lợi đã rút dao đâm chết người.

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Lâm Thắng Lợi (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo cáo trạng, Nguyễn Lâm Thắng Lợi thường đến tiệm internet ở đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức chơi game. Khoảng tháng 12/2014, trong lúc chơi game Lợi xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Bé Khương (SN 2001). Khương dùng tay đánh vào đầu Lợi rồi  khiêu khích đánh nhau nhưng do thấy có đông người đi cùng Khương nên Lợi không phản ứng gì.

Bị cáo Nguyễn Lâm Thắng Lợi tại tòa

Từ đó, do sợ bị Khương đánh nên khi đi đến tiệm internet chơi game Lợi đem theo 1 con dao nhọn cất trong cặp đi học phòng thân. Khoảng 15h ngày 6/1/2015, Lợi ghé vào tiệm internet chơi game, thấy có Khương và một số người bạn của Khương cũng đang chơi game tại đây.

Thấy Lợi, Khương nói “ở đây ai cũng là em út của tao”, dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Trong lúc ấu đả, Lợi đã rút dao đâm Khương trúng vào lưng. Bị đâm Khương chửi thề và đi vào nhà vệ sinh. Lợi sợ Khương đi lấy hung khí ra đánh nhau nên liền lúc này Lợi đã bỏ trốn.

Còn Khương sau khi từ nhà vệ sinh bước ra thì bị ngất xỉu té úp mặt xuống đất. Khương được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước lúc nhập viện. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nạn nhân Khương chết do sốc mất máu không phục hồi do vết thương bị đâm thủng phổi trái và quai động mạch chủ. Sau khi gây ra án mạng, đến khoảng 22h cùng ngày, Lợi đã đến công an phường Linh Tây đầu thú.

Nhận thấy, hành vi của bị cáo đã bị truy tố về tội giết người thuộc trường hợp giết trẻ em nhưng xét thấy thời điểm bị cáo phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Trong vụ án, bị hại cũng có một phần lỗi do đã tấn công bị cáo trước. Vì những lẽ trên nên HĐXX chỉ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm Thắng Lợi mức án 7 năm tù về tội danh trên.