TP.HCM:

Mâu thuẫn trong kinh doanh, người phụ nữ đổ xăng đốt 4 xe máy?

ANTĐ -Nhiều người dân sống tại khu vực hốt hoảng trước hành động đổ xăng đốt 4 chiếc xe máy của người phụ nữ.

Đến trưa 3/12, cơ quan công an phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM cho hay đã lập biên bản ghi nhận vụ việc người phụ nữ bất ngờ đổ xăng thiêu cháy 4 xe gắn máy xảy ra trên địa bàn.

Người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 9h sáng 3/12 nhiều người có mặt trước nhà số 15 đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, hốt hoảng khi thấy người phụ nữ tên Thơm, chủ quán ăn Cấm Chỉ dùng can xăng (loại 5 lít) đổ lên 5 chiếc xe dựng một hàng trước căn nhà trên rồi châm lửa đốt.

4 xe máy bị cháy nhiều bộ phận


Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và nước dập lửa. Một người nhanh chóng lao vào đám lửa kéo được 1 chiếc xe máy ra khỏi hiện trường. Ngọn lửa cũng được dập tắt sau đó, tuy nhiên 4 xe máy đã bị cháy.

Nhận được tin báo, cơ quan công an phường Bến Nghé đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Bà Thơm được đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường


Theo người dân tại đây cho biết, có thể bà Thơm bị chủ căn nhà trên lấy lại mặt bằng kinh doanh trong lúc buôn bán khó khăn nên bà này đã gây ra sự việc như trên. Trước đây bà Thơm cũng từng lấy xăng dọa đốt nơi này.

Được biết quán ăn Cấm Chỉ ở đường Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, từng khá nổi tiếng. Nơi đây từng xảy ra vụ án 1 cán bộ cảnh sát hình sự bị băng nhóm giang hồ sát hại, từ đó khởi nguồn để khám phá về tập đoàn tội ác Năm Cam và đồng bọn.

Vụ việc đang được công an phường Bến Nghé, quận 1, thụ lý điều tra.