Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, mang súng bắn người ở quán bar

ANTĐ -Mâu thuẫn trong cuộc nhậu và đã được bạn bè giảng hòa, tuy nhiên về nhà nghĩ lại vẫn thấy ấm ức nên Xuân mang theo súng đi tìm Hùng để giải quyết. Xuân tìm đến quán bar nơi Hùng đang chơi cùng bạn, dùng súng bắn Hùng bị thương nặng.

Ngày 30-7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Phan Đức Xuân (25 tuổi) trú phường Cửa Nam, TP Vinh và đồng bọn, về tội giết người, tàng trữ vũ khí trái phép và che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, vào ngày 24-9-2013 Phan Đức Xuân đến quán cafe ở phường Đội Cung, TP Vinh, của Nguyễn Trung Hiếu chơi. Sau đó, Đức và Hiếu rủ nhau đi uống rượu cùng với nhóm của Đặng Đình Hùng trú ở phường Lê Lợi, TP Vinh. Các đối tượng ngồi nhậu ở quán lẩu trên đường Nguyễn văn Cừ, TP Vinh.

Trong lúc “chén chú, chén anh” giữa Xuân và nhóm của Hùng xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên dự việc lắng xuống, cuối cuộc nhậu Hiếu chở Xuân về nhà rồi đi đến quán bar Avatar nằm trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh để chơi cùng với nhóm của Hùng.
Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, mang súng bắn người ở quán bar ảnh 1
Đối tượng Xuân bị dẫn giải đi khi phiên tòa kết thúc
Về phía Xuân, dù đã về nhà nhưng vẫn còn ấm ức về chuyện mâu thuẫn với Hùng. Sau đó, Xuân lấy một khẩu súng rồi gọi người bạn tên Quang đến chở đi. Xuân đến nhà Hùng ở đường Chu Văn An để tìm, nhưng không thấy ai nên Xuân đứng ngoài bắn 1 phát súng vào nhà anh Hùng rồi bỏ chạy. Sau đó, Xuân đến bar Avatar để tìm Hùng. Cùng lúc này, chị gái của Hùng nhìn thấy Xuân bắn súng vào nhà em trai nên nhờ người gọi điện để báo với Hùng.

Khi Xuân đến quán, hắn giấu khẩu súng vào gốc cây rồi vào trong tìm Hùng. Cùng lúc này, Hùng chạy ra ngoại nghe điện thoại, vừa nhìn thấy Hùng, Xuân quay lại lấy súng bắn 1 phát khiến Hùng gục tại chỗ. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với thương tật 50%. Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Hào (20 tuổi trú tại phường Cửa nam là bạn của Xuân) đã mang khẩu súng về nhà cất giấu. Xuân được đồng bọn là Trung, Hào, Tùng, Tuấn (đều trú tại TP Vinh) đưa đi trốn ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên đường đi chiếc xe ô tô chở nhóm này vi phạm giao thông nên bị công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ và bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An xử lý.

Tại phiên xử sáng 30-7, các bị cáo thành khẩn khai nhận tội lỗi mình và tòa xử nhẹ tội để sớm trở về làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Phan Đức Xuân 14 năm tù giam, về tội giết người và tàng trữ vũ khí trái phép. Bị cáo Nguyên Xuân Hào nhận 12 năm tù, về tội tàng trữ vũ khí trái phép. Các bị cáo còn lại lĩnh từ 15 tháng tù đến 27 tháng tù, về tội che giấu tội phạm.