Quảng Nam:

Mâu thuẫn trên bàn ăn, đâm cháu họ dã man

ANTĐ - Sáng ngày 13-2, Thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó Công an huyện Đại Lộc cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vừa bắt khẩn cấp Đoàn Ngọc Hà (SN 1975, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) về tội giết người.

Nạn nhân là anh Đoàn Ngọc Hiếu (SN 1986, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc), là cháu họ của Hà.

Trước đó, khoảng 17h ngày 10-2, tại nhà anh Nguyễn Đăng Đức (SN 1986, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) tổ chức ăn uống gặp mặt gia đình, trong đó có Hà và Hiếu. Trong lúc nói chuyện, giữa Hà và Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an

Hà dùng dao Thái Lan có sẵn trong người đâm vào Hiếu, làm thủng phổi và tim. Nạn nhân Hiếu đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi đâm Hiếu tử vong, Hà dùng dao nói trên tự đâm vào chân mình rồi đến bệnh viện băng bó vết thương thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.