TP.HCM

Mâu thuẫn tiền bạc, chủ trại chó chém chết bạn thân

ANTĐ -Vốn là bạn thân, cùng nhau góp vốn mở trang trại làm ăn chung. Nhưng chỉ vì mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, chủ trang trại nuôi chó đã chỉ đạo “đàn em” chém chết người để quỵt nợ.

Mới đây TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thành Khiêm (SN 1976, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) 21 năm tù về hai tội “giết người” và “ cố ý làm hư hại tài sản”. Đồng phạm trong vụ án, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993,  ngụ quận 9, TP.HCM) 16 năm tù về tội “giết người”.

 

Các bị cáo tại tòa

Vụ án xảy ra vào đầu tháng 10/2012, khi Lê Thành Khiêm và anh Trần Thanh Tuấn cùng thuê đất trong khu công nghiệp Tân Tạo để xây dựng trang trại nuôi chó có nguồn gốc nhập từ nước Đức. Tuy nhiên, sau đó do mặt bằng bị thu hồi nên hai bên phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc. Anh Tuấn cho rằng, Khiêm còn nợ mình 50 triệu đồng nên nhiều lần tìm Khiêm để đòi lại.

Khiêm không thừa nhận nợ vì cho rằng toàn bộ chi phí xây dựng chuồng nuôi chó là do Khiêm bỏ ra, anh Tuấn chỉ bỏ công trông giữ. Anh Tuấn nhiều lần tìm Khiêm nhưng không gặp nên thường xuyên đến nhà chị Lê Thị Thoại Phương (vợ đã ly hôn của Khiêm) thường xuyên quấy rối và yêu cầu chị Phương liên lạc với Khiêm ra gặp Tuấn. Trưa ngày 7/12/2012, anh Tuấn tiếp tục đến nhà chị Phương hăm dọa nếu không gặp Khiêm thì sẽ có án mạng xảy ra.

Khi chị Phương gọi điện thoại kể lại sự việc, Khiêm tức giận nên khoảng 19h ngày 7/12/2012, Khiêm thủ dao lên xe ô tô và rủ Nguyễn Tấn Đạt đi gặp Tuấn để giải quyết chuyện tiền bạc. Hai bên hẹn gặp nhau ở ngã ba đường Sinco với đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân). 

Lê Thành Khiêm lĩnh 21 năm tù vì giải quyết mâu thuẫn kiểu "giang hồ"

Đến khoảng 22h, anh Tuấn đến điểm hẹn trên.  Khi đến nơi, bất ngờ Khiêm điều khiển xe ô tô tông thẳng vào xe mô tô của anh Tuấn làm xe anh Tuấn văng vào cột điện. Anh Tuấn nhảy lên nóc ca pô xe ô tô của Khiêm để tránh thì bị Khiêm cho xe chạy nhanh rồi thắng gấp làm anh Tuấn ngã sấp xuống đường.

Ngay lúc này, Đạt liền cầm dao chạy đến chém liên tiếp 3 nhát vào hai chân anh Tuấn. Sau khi gây án, cả hai Khiêm và Đạt bỏ trốn. Riêng anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do bị sốc mất máu đứt động mạch. Đến ngày 21 và ngày 23/12/2012, Nguyễn Tấn Đạt và Lê Thành Khiêm lần lượt ra đầu thú.

Tại tòa, Khiêm khai, lúc cho xe lao thẳng đến chỗ anh Tuấn là nhằm mục đích hăm dọa chứ không cố ý cán chết người. Còn việc Khiêm lệnh cho Đạt xuống xe chém Tuấn chỉ muốn cảnh cáo làm nạn nhân bị thương tích chứ không cố ý giết người. Xét thấy, hành vi của các bị cáo đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến một người đã tử vong nên HĐXX tuyên phạt các bị cáo với mức án trên.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị mức án  tù chung thân đối với bị cáo Lê Thành Khiêm và 18 năm tù đối với  bị cáo Nguyễn Tấn Đạt.