Mâu thuẫn tại đám giỗ, con trai sát hại bố

ANTĐ - Ngày 28-2, thông tin từ CATP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua trên địa bàn đã xảy ra vụ án giết người. Nạn nhân là ông Trần Văn Nguyên (SN 1964) và hung thủ chính là Trần Văn Sáng (SN 1988), con trai của nạn nhân.

Mâu thuẫn tại đám giỗ, con trai sát hại bố ảnh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Sự việc xảy ra vào 18h ngày 27-2, ông Nguyên cùng vợ chồng Sáng đi ăn giỗ một người thân. Tại đám giỗ, giữa cha con ông Nguyên nảy sinh mâu thuẫn, ông Nguyên đuổi vợ và vợ chồng Sáng ra ngoài.

Khi trở về giữa Sáng và ông Nguyên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc không kiềm chế được mình, Sáng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người ông Nguyên. Nghe tiếng kêu cứu, vợ Sáng chạy từ dưới nhà lên can ngăn và cùng với người thân trong gia đình đưa ông Nguyên đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Nguyên đã tử vong.

Đươc biết, Sáng là con trai đầu của vợ chồng ông Nguyên. Sáng đã lấy vợ nhưng vẫn sống chung cùng với bố mẹ. Sau Sáng còn có một người em gái nhưng bị câm điếc bẩm sinh hiện chưa có viêc làm ổn định.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trần Văn Sáng đã được người thân đưa đi đầu thú tại cơ quan Công an.