Mâu thuẫn, ông chủ đập súng vào đầu nhân viên

ANTD.VN - Ngày 2-6, CQĐT CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Phan Đức Linh (34 tuổi), trú tại Hải Phòng, về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Theo CQĐT, khoảng 10h30 ngày 15-5, Phan Đức Linh cùng một số đối tượng đi ô tô đến nhà anh Nguyễn Hữu Bình (18 tuổi), trú tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, đe dọa, đấm đá, sau đó nổ súng gây thương tích cho anh Bình. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định nhóm đối tượng cùng đi với Phan Đức Linh gồm: Phạm Duy Khánh (33 tuổi), Giang Tiến Sỹ (35 tuổi), cùng ở phường Đông Hải 2, quận Hải An; Nguyễn Thanh Sơn (49 tuổi), và Trần Minh Quý (49 tuổi), cùng ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Nguyên nhân của vụ việc cũng đã được làm rõ. Đầu năm 2017, anh Bình làm nhân viên quán massge Minh Châu, ở phường Đằng Lâm, quận Hải An, do Phan Đức Linh làm chủ. Trong thời gian làm việc tại đây, giữa anh Bình và Linh có xảy ra mâu thuẫn nên anh Bình bỏ việc. Thời gian sau đó, giữa anh Bình và Linh nhắn tin, gọi điện đe dọa, thách thức nhau. 

Sáng 15-5, Linh rủ Khánh, Sỹ, Sơn và Quý đi ô tô đến nhà anh Bình với mục đích bắt anh Bình xin lỗi về các mâu thuẫn trước đó. Khi đi, Linh mang theo khẩu súng và đã sử dụng đập vào đầu anh Bình 2 phát, khiến súng phát nổ, anh Bình bị thương bỏ chạy ra ngoài, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rời nhà anh Bình, Linh đưa cho Khánh 5 triệu đồng để trả công cho 4 đối tượng trong nhóm của Khánh. Vụ án đang được CQĐT điều tra mở rộng, xác định và xử lý trách nhiệm các đối tượng liên quan.