Mâu thuẫn nợ nần

ANTĐ - 17h30 ngày 18-2, anh Bùi Anh Minh (SN 1983, trú tại thôn Chi Lăng, Đồng Thái, Ba Vì) đến nhà Phùng Quốc Toản (SN 1993, trú cùng thôn)  đòi nợ số tiền là 15 triệu đồng. Nhưng Toản khất nợ, xảy ra mâu thuẫn. 

Toản cùng anh trai là Phạm Quốc Tuyến (SN 1987, trú cùng nhà) đuổi đánh Minh. Minh gọi điện cho Bùi Anh Thế (SN 1995); Bùi Toàn Thắng (SN 1985), đều ở Chi Lăng, Đồng Thái, Ba Vì; Phan Việt Hùng (SN 1997); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1988); Nguyễn Văn Đạt (SN 1988), đều trú ở Cổ Đô, Ba Vì và 1 đối tượng nữa mang dao, kiếm đến đánh trả thù. Được mọi người xung quanh can ngăn, các đối tượng dùng chân tay đánh, làm 6 người bị thương nhẹ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục xô xát với hàng xóm xung quanh và người nhà Toản. Hậu quả anh Hùng bị chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện 105. Các đối tượng Thế, Minh đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Ba Vì. CAH Ba Vì đang điều tra làm rõ.