TP.HCM:

Mâu thuẫn nợ nần, một thanh niên vô cớ bị đâm chết

ANTĐ -Mâu thuẫn trong việc cho vay tiền, các bị cáo đã dùng bạo lực để giải quyết. Hậu quả 1 thanh niên vô tội tử vong.

Ngày 26/11, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nhật Quang (SN 1988, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) tù chung thân về tội “giết người”.

Hoàng Nhật Quang (áo sẫm màu) cùng các bị cáo khác đứng nghe tuyên án.

Theo cáo trạng, tháng 7/2010, Quang cho Nguyễn Thế Vinh (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh) vay tiền có lãi suất. Tuy nhiên Thế Vinh chỉ trả nợ vay chứ không trả tiền lãi cho Quang, dẫn đến 2 bên mâu thuẩn, ẩu đả với nhau vào ngày 1/1/2011.

Mặc dù sự việc đã được công an phường hòa giải nhưng tối ngày 3/1/2011, Nguyễn Văn Vinh (SN 1980, anh trai Thế Vinh) thấy vợ chồng Quang đang đứng trước cổng trường Nguyễn Đình Chiểu đòi nợ thì rủ em trai đi trả thù. Đến nơi, Văn Vinh lấy mã tấu chém 1 nhát vào lưng Quang khiến anh này bỏ chạy. Về đến nhà, Quang phát hiện mất ĐTDĐ nên gọi một người bạn nhờ chở đi tìm.

Trên đường đi, xe của Quang vô tình vướng vào xe của Văn Vinh do Đào Vũ Duy điều khiển. Ngay lập tức Quang rút dao mang theo đâm Văn Vinh 2 nhát. Thấy bạn bị đâm, Duy xông đến thì cũng bị Quang đâm 2 nhát vào bụng. Sau khi về nhà cất dao, Quang chở vợ quay lại nơi gây án. Gặp Duy bất tỉnh bên vệ đường, vợ chồng Quang liền đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do sốc mất máu không hồi phục, nạn nhân đã tử vong trong đêm.

Với hành vi phạm tội như trên, Nguyễn Hoàng Nhật Quang đã bị TAND TP.HCM kết án chung thân về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Vinh phải nhận 9 tháng tù giam và Nguyễn Thế Vinh lãnh 9 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích”.