Mâu thuẫn nhỏ, tước mạng sống của bạn học

ANTĐ - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ và nổi máu anh hùng rơm, 2 nhóm học sinh cùng trường sử dụng hung khí đánh nhau, dẫn đến 1 học sinh tử vong và 4 học sinh khác ngồi tù. 
Ngày 3-3-2014, TAND TP Hải Phòng đưa vụ án giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, và gây rối trật tự công cộng, ra xét xử công khai.
Bốn bị cáo hầu tòa nguyên là học sinh của một trường trung học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, gồm: Trịnh Ánh Suốt, SN 1994 và Phạm Bá Tùng, SN 1995, cùng trú tại xã Dũng Tiến; Bùi Văn Phong, SN 1995 và Nguyễn Hồng Sơn, SN 1994, cùng trú tại xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.
Theo quyết định khởi tố của Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, bị cáo Suốt bị đưa ra xét xử tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ; còn lại 3 bị cáo Tùng, Phong và Sơn bị truy tố tội danh gây rối trật tự công cộng.
Mâu thuẫn nhỏ, tước mạng sống của bạn học ảnh 1
Bốn bị cáo tại phiên tòa xét xử

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng kể trên, xảy ra vào chiều 14-9-2012, học sinh lớp 12A5, trường THPT Tô Hiệu (Vĩnh Bảo) đi học môn thể dục thì thấy học sinh lớp 12A6 cùng trường đưa bạn ngoài vào lớp của mình gây lộn xộn, dẫn tới việc xảy ra xô xát giữa một số học sinh nam.
Nam sinh Trịnh Đức Thành, SN 1995, trú tại xã Dũng Tiến, là học sinh lớp 12A5 chạy vào can ngăn, thì bị Trịnh Ánh Suốt đẩy ngã xuống đất. Sự việc được các thầy cô giáo trong cường can thiệp, các học sinh tự giải tán. Bực tức vì hành động của Suốt, Thành đã rủ Phạm Bá Tùng chặn đánh Suốt. Cả hai đã chuẩn bị 2 tuýp sắt, tìm thời điểm thích hợp sẽ dạy cho Suốt một bài học.
Trưa 17-9- 2012, Suốt tan học ra về và chở theo bạn là Nguyễn Hồng Sơn. Đi được một đoạn  thì thấy Thành vẫy tay ra hiệu cho Suốt dừng xe đạp lại, đi về phía mình. Đang chần chừ không dám đi tiếp, Phong là bạn học đi cùng nói với Suốt: “Bọn nó có "hàng", mày cẩn thận, trong cặp tao có dao, mày cầm sang mà đánh nhau”. Sơn liền mở cặp sách của Phong, lấy con dao bấm đưa cho Suốt. Suốt cầm dao, cho vào túi quần rồi tiến về phía Thành. 
Bất ngờ Thành cầm tuýp sắt rượt đuổi, vụt liên tiếp vào người Suốt, Suốt đưa tay lên chống cự. Lúc này, Tùng cũng lao vào tấn công Suốt. Bị đánh đau, Suốt bỏ chạy nhưng Thành và Tùng vẫn cố truy đuổi đến cùng. Không còn đường thoát, Suốt rút dao bấm đâm Thành một nhát vào bụng trái, rồi vứt dao bỏ trốn. 
Trịnh Đức Thành được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương nặng, ngày 19-9-2012 thì tử vong. 
Sau cái chết của Thành, 4 đối tượng Suốt, Tùng, Phong, Sơn bị công an bắt giữ.
Tại tòa, quan điểm của luật sư bào chữa cũng như của gia đình nạn nhân đều cho rằng, cần làm rõ hành vi gây án của Suốt, cần khởi tố về tội "giết người", chứ không phải "giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng", nhưng quan điểm này không được HĐXX chấp nhận.
Sau phần xét hỏi và tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Trịnh Ánh Suốt 18 tháng tù, Phan Bá Tùng 15 tháng tù, Nguyễn Hồng Sơn 12 tháng tù, Bùi Văn Phong 8 tháng tù. Bị cáo Suốt còn phải buộc bồi thường hơn 65 triệu đồng tiền viện phí, mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân Trịnh Đức Thành.

Sau khi nghe Tòa tuyên án, gia đình nạn nhân Thành cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã tuyên.