Mâu thuẫn nhỏ, em vợ đâm anh rể

(ANTĐ) - Ngày 26-4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Kim Hoàng (SN 1980, TP.HCM) mức án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường tổng cộng 121 triệu đồng.

Mâu thuẫn nhỏ, em vợ đâm anh rể

(ANTĐ) - Ngày 26-4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Kim Hoàng (SN 1980, TP.HCM) mức án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích, đồng thời tuyên buộc bị cáo bồi thường tổng cộng 121 triệu đồng.

Theo nội dung vụ án, anh P.Đ.T. và chị Đ.T.K.T. là vợ chồng. Sau khi mẹ chị T. mất, vợ chồng anh T. chuyển về chung sống với các em ruột tại 170 Bạch Đằng, phường 24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Trong thời gian chung sống, giữa chị T. và Hoàng (em gái) thường nảy sinh mâu thuẫn về việc chia tiền điện và tiền cho thuê nhà.

Khoảng 20h ngày 21-1-2009, trong lúc Hoàng đang phơi đồ ở sân thượng thì anh T. đưa con trai ra đánh răng, giữa hai bên xảy ra cãi cọ. Trong lúc xảy ra xô xát, anh T. dùng tay đánh vào mặt Hoàng dẫn đến chảy máu mũi. Hoàng chạy vào phòng của em trai cầu cứu nhưng người này đi vắng, Hoàng vội mò được con dao trên bàn chạy ra đến cửa phòng thì gặp anh T. lao vào. Bị cáo cầm dao trên tay đâm một nhát trúng vào vùng hạ sườn phải làm anh T ngã khuỵu. Hoàng hoảng sợ la lên để người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã tử vong. Hoàng bị bắt tại Bệnh viện nhân dân Gia Định khi bị cáo đang mang tiền đến lo viện phí cho anh.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng cho rằng nạn nhân tử vong do vấp ngã và tự đâm vào dao của bị cáo. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả giám định pháp y về vết thương trên cơ thể nạn nhân, HĐXX đã bác bỏ quan điểm trên. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, đã khắc phục một phần hậu quả xảy ra, mẹ của nạn nhân đã làm đơn bãi nại… từ đó xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt, tuyên phạt Hoàng mức án trên.

Mai Phạm