Mâu thuẫn nhỏ, "đi" 1 mạng người

ANTD.VN - Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT - CATP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Yêng (SN 1965 - có 1 tiền án về tội Chống người thi hành công vụ), trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình, để điều tra về hành vi Giết người.

Đối tượng Đỗ Văn Yêng (ảnh CQĐT cung cấp)

Theo tài liệu điều tra, khoảng 16h30 ngày 12-9, anh Phan Quốc Bình (SN 1972), làm nghề lái “xe ôm”, sau khi đi uống rượu về, đã đến khu vực thường đón khách ở sông Vân, phố Võ Thị Sáu (phường Nam Thành).

Tại đây, do mâu thuẫn từ trước với Đỗ Văn Yêng, hai bên đã lời qua tiếng lại. Bình nhặt nửa  viên gạch lao vào đánh Yêng. Yêng đỡ được, gạt rơi viên gạch và dùng tay ghì đầu Bình xuống vỉa hè đường, cầm viên gạch đập liên tiếp vào gáy, đầu đồng nghiệp. Anh Bình được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng, nên đã tử vong. Sau khi gây án, Đỗ Văn Yêng đến cơ quan Công an đầu thú.