Mâu thuẫn làm nương, dùng lựu đạn giết người

ANTD.VN - Sau 5 năm trốn truy nã về tội giết người, đối tượng Sùng A Páo đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Ngày 24-11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công Chuyên án 213P, bắt đối tượng Sùng A Páo (35 tuổi, thường trú tại bản Hợp III, xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi giết người. Đối tượng  Páo bị bắt sau 5 năm trốn lệnh truy nã.

Theo tài liệu cơ quan công an, tháng 6-2012, trong quá trình đi làm nương, Sùng A Páo đã xảy ra mâu thuẫn với anh Giàng A P. (trú cùng bản). Cả hai lao vào chửi nhau được một lúc, Páo đã dùng 1 quả lựu đạn với ý định cho nổ giết chết anh P.

Đối tượng Páo trốn truy nã bị bắt giữ

Thấy chú mình bị hành hung, cháu anh P. ra can ngăn thì bị quả lựu đạn văng vào đầu làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sùng A Páo nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã về tội giết người.

Về phía Sùng A Páo, sau khi gây án đã chạy sang Trung Quốc trốn truy nã. Sau nhiều năm điều tra, truy tìm, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ đối tượng Páo khi đối tượng về Việt Nam. Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Páo theo quy định của pháp luật.