Mâu thuẫn khi uống bia, đâm chết người

ANTĐ - Chỉ ít phút sau khi bắt tay nhau giảng hoà, Hiệp tiếp tục xô xát với nam thanh niên lạ mặt. Khi mọi người chạy đến hiện trường đã thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Khoảng 1h ngày 18-7, anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 1983) ở Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội cùng 2 người bạn ở cùng xã đi xe máy lên thôn Trung Hà, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì để ăn đêm. Khi đến quán bia nhà anh Đào Văn Hải ở thôn Vân Hội, xã Phong Vân, huyện Ba Vì thì anh Phúc dừng xe, vào mua thuốc lá.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp

Tại đây, giữa anh Phúc và nhóm thanh niên đang uống bia, trong đó có Nguyễn Văn Hiệp (SN 1987, ở Vân Hội, Phong Vân) xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn nên Hiệp và Phúc đã bắt tay giảng hòa. Tuy nhiên khi bạn bè của Hiệp ra về thì 2 thanh niên lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Nghe tiếng chửi bới, một số người định trở lại quán bia can ngăn thì thấy Hiệp cầm dao loại gọt hoa quả đâm trúng bụng Phúc.

Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong vào 6h00 sáng 18-7.

Sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát hình sự - CAH Ba Vì phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự (CATP Hà Nội) tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ngay trong sáng 18-7, cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp về hành vi giết người.

Ngày 19-7, Cơ quan cảnh sát điều tra – CAH Ba Vì đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị cạn, tạm giam thời hạn 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ.