Mâu thuẫn khi hát, 3 khách vác dao đuổi chém nhân viên quán karaoke

ANTĐ - CAH Bình Giang (Hải Dương) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ xô xát dẫn đến đánh, chém nhau xảy ra tại một quán karaoke ở xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 12-7, tại quán karaoke của chị Vũ Thị Phương Thảo (SN 1980, khu Hạ, xã Tráng Liệt, Bình Giang, tỉnh Hải Dương) làm chủ, do mâu thuẫn trong quá trình hát, 3 đối tượng Triệu Quang Tuấn (SN 1977), Nguyễn Văn Hậu (SN 1983, đều ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) và Ngô Văn Thấm (SN 1982, trú tại xã Vĩnh Hồng, Bình Giang) đã dùng dao, gậy đuổi chém một số nhân viên của quán.
Vụ việc khiến 3 nhân viên của quán bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó, chị Vũ Thị Nguyên (SN 1982) bị thương ở vùng đầu, anh Vũ Đình Hải (SN 1975) bị đâm vào vai và anh Phạm Văn Huy (SN 1991, đều trú tại thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang) bị thương ở mũi. 
Hiện CAH Bình Giang đã tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.