Mâu thuẫn gia đình, vợ ăn lá ngón tự tử

ANTD.VN -Mâu thuẫn vợ chồng, chị B. bất ngờ đi vào rừng hái lá ngón về nhà ăn để tự tử. Rất may, người thân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 11-2, Đồn Biên phòng Tri Lễ vừa phối hợp với trạm xá xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) đã cứu sống chị Lỳ Y.B. (22 tuổi) trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ,  nghi do ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10-2, người thân chị B. đến trình báo việc chị này có biểu hiện nôn mửa, đau đầu, chóng mặt sau đó ngất xỉu. Đồn Biên phòng Tri Lễ lập tức đưa nạn đến bệnh xá cấp cứu. Người nhà cho biết, trước đó hai vợ chồng chị B. xích mích, mâu thuẫn nhau, bất ngờ, người phụ nữa này vào rừng hái lá ngón về ăn để tự tử.

Mâu thuẫn gia đình, vợ ăn lá ngón tự tử ảnh 1

Được phát hiện kịp thời nên chị B. được cứu sống

Ngay lập tức, quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ đã có mặt, cùng các y bác sĩ tại trạm xá xã Tri Lễ đã loại bỏ độc tố trong dạ dày bằng phương pháp tự nhiên, kết hợp tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim, trợ sức.

Sau 2 giờ tích cực cấp cứu, hồi sức, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, đi lại được. Hiện nay, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Trước đó, cũng bằng phương pháp này, đồn Biên phòng Tri Lễ cùng trạm xá xã Tri Lễ cứu thành công hai người ăn lá ngón tự tử là anh Thò Bá D. (19 tuổi) và anh Thò Bá S. (27 tuổi).

Như vậy, tính trong thời gian ngắn, đơn vị đã tổ chức cứu chữa thành công 3 trường hợp ăn lá ngón tự tử trên địa bàn xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong.