Mâu thuẫn, dùng cuốc bổ hàng xóm tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn, cho biết vừa khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Thị Tầm (SN 1982, trú tại tổ 1, phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi “Giết người”.
Nghi can Nông Thị Tầm bị bắt giữ sau vài giờ gây án

Nghi can Nông Thị Tầm bị bắt giữ sau vài giờ gây án

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/5/2021, người thân phát hiện thi thể bà Vy Thị Th. (SN 1952, cùng ở tổ 1, phường Xuất Hoá, TP Bắc Kạn) tại mương nước gần khu vực ruộng ngô của gia đình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, phong toả hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Th. tử vong bởi tác động ngoại lực dẫn đến vỡ hộp sọ; vùng ngoài thái dương bên trái, xương gò má và hàm cũng bị vỡ phức tạp.

Theo thông tin từ người thân của nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày, bà Th. đi làm tại ruộng ngô của gia đình. Tuy nhiên đến tối không thấy bà Th. về, những người thân trong gia đình đã hò nhau đi tìm và phát hiện bà Th. tử vong tại mương nước gần ruộng ngô, trên mặt có nhiều vết thương.

Qua công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h30 cùng ngày, lực lượng Công an đã làm rõ thủ phạm gây án là Nông Thị Tầm (là hàng xóm của nạn nhân).

Tại Cơ quan điều tra, Nông Thị Tầm khai nhận vì mâu thuẫn cá nhân với bà Th., trước đó nên khi gặp nhau, giữa Tầm và bà Th. xảy ra cãi vã. Nóng giận, Tầm đã dùng cuốc bổ bà Th. tử vong. Sau khi sát hại người hàng xóm, Tầm về nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.