Mâu thuẫn chuyện cầm cố, kẻ dùng súng người cầm dao

ANTD.VN - Khúc mắc về chuyện vay mượn tiền và thế chấp mảnh đất, hai nhóm thanh niên liền dùng hung khí lao vào nhau giải quyết mâu thuẫn…

Từ kết quả điều tra, ngày 29-11, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Giang (SN 1987), Nguyễn Duy Long (SN 1991), đều trú ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và Nguyễn Chương Hiếu (SN 1991, trú xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng về tội “Giết người”.

Liên quan, Trần Văn Sĩ (SN 1986, ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ), Lê Đắc Tiệp (SN 1989), Đặng Quang Khiêm (SN 1992), cùng trú phường Yên Nghĩa và Phạm Hải Linh (SN 1986), ở phường La Khê, cùng quận hà Đông, Hà Nội cùng bị xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Diễn biến phiên tòa cho thấy, xuất từ việc thế chấp mảnh đất hơn 60m2 để vay số tiền 300 triệu đồng nên Nguyễn Đức Giang và Lê Đắc Tiệp xảy ra mâu thuẫn. Tối 13-6-2016, Giang tìm đến nhà Tiệp để yêu cầu thanh niên này trả thêm tiền mua bán đất nhưng không gặp được đối phương.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khuya cùng ngày, Tiệp về nhà thì được biết Giang vừa đến nhà gây sự. Tức thì Tiệp rút điện thoại ra gọi cho Giang khiến hai bên tiếp tục mâu thuẫn trầm trọng hơn và thách thức hẹn gặp nhau ở cổng đình Do Lộc, thuộc Yên Nghĩa, quận Hà Đông để ăn thua.

Thách thức với Giang xong, Tiệp gọi điện ngay cho Phạm Hải Linh bảo mang theo dao phóng lợn gắn thêm chuôi dài đi đánh nhau. Kế đến, Tiệp cũng cầm theo dao bầu và rủ thêm Đặng Quang Khiêm đến khu vực Đình làng Do Lộc để giải quyết mâu thuẫn.

Cùng thời điểm, Giang nhắn tin cho Nguyễn Chương Hiếu nói lại chuyện mâu thuẫn với Tiệp, đồng thời hỏi mượn khẩu súng tự chế để thanh toán đối phương. Lúc này, Hiếu đang đi chơi cùng Nguyễn Duy Long và Trần Văn Sĩ nên cả 3 cùng nhanh chóng đến gặp Giang.

Sau đó đúng hẹn, hai nhóm thanh niên đã gặp nhau ở cổng Đình làng Do Lộc. Tại đây, Giang kéo tay Tiệp đi sâu vào trong sân đình nói chuyện, rồi nhanh chóng quay ra bảo cả bọn đi về. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì Tiệp bất ngờ xông đến chộp tay cầm súng của Hiếu nhưng không được.

Bị lỡ đà, Tiệp quay sang đuổi đánh Long và Khiêm cũng đột ngột dùng dao phóng lợn gắn thêm chuôi dài xông ra truy sát thanh niên ở nhóm đối phương. Trong lúc lộn xộn, Linh hai tay cầm hai dao xông đến chém Hiếu nhưng không trúng và bị thanh niên dùng súng bắn trúng vùng bụng dẫn đến ngã gục tại chỗ.

Tiếp tục cuộc loạn đả, Giang đang điều khiển xe máy chở Sĩ thấy đồng bọn bị nhóm đối phương quây đánh nên phi thẳng xe vào người Tiệp. Hỗn chiến kéo dài thêm lúc nữa và thương tích cũng chia đều cho cả hai phía rồi mới chấm dứt khi nhiều người dân địa phương đổ tới can thiệp.

Về phía Phạm Hải Linh, mặc dù bị đạn ghém bắn thẳng vào vùng bụng nhưng do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn được mạng sống. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định thanh niên này bị tổn hại 48% sức khỏe.

Cũng trong quá trình điều tra, mặc dù cả hai nhóm thanh niên đều gây thương tích cho nhau nhưng không đối tượng nào đề nghị cơ quan tố tụng xử lý đối phương về hành vi cố ý gây thương tích nên không được đưa ra xét xét tại phiên tòa này.

Riêng đối với Phạm Hải Linh, mặc dù là bị hại ở hành vi giết người nhưng bản thân anh ta cũng gây ra vụ loạn đả ở cổng Đình làng Do Lộc nên vẫn bị đưa ra xem xét, xử lý về tội “Gây rối trật tự công cộng” tại phiên tòa.

Sau 1 ngày xét xử vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội cho rằng mặc dù các bị cáo không thật thành khẩn khai nhận tội phạm như nội dung cáo trạng xác định, song căn cứ vào hồ sơ vụ án vẫn có đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm vào 2 tội danh như truy tố.

Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Giang, Nguyễn Chương Hiếu cùng mức án 13 năm tù và Nguyễn Duy Long 10 năm tù, đều về tội “Giết người”. Ở tội “Gây rối trật tự công cộng”, các bị cáo còn lại lần lượt bị áp dụng từ 12 tháng tù (hưởng án treo) đến 24 tháng tù giam.