Mâu thuẫn chuyện an táng mẹ, bốc mộ bố, em gái hất anh trai lên nóc capô

ANTĐ - Chỉ vì không thống nhất trong gia đình về việc bốc mộ bố và an táng mẹ, Lương Thị Kim Lan đã lái xe ô tô đâm vào anh ruột mình hất anh này lên nắp capô, phóng đi qua rất nhiều đoạn đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Từ Liêm vừa ra quyết định tạm giữ 3 ngày đối với Lương Thị Kim Lan (SN 1967), HKTT tại 92 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội hiện ở tại khu đô thị Văn Quán, Hà Đông về hành vi giết người.
Thông tin ban đầu cho hay, mẹ Lương Thị Kim Lan mới mất chưa được một tháng và hiện đang lưu tro cốt tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Vì vậy anh em trong gia đình định an táng tro của mẹ Lan trong thời gian tới, nhưng Lan lại nhất quyết đòi an táng và cải táng luôn bố đẻ vì ông cũng mất đã lâu. Song ý kiến này của Lan và anh ruột lại không được hai anh trai khác trong gia đình đồng ý. Khi anh Lương Đình Tuấn (anh trai Lan) đến xin phép chính quyền để an táng mẹ thì gặp Lan. Hai bên có lời qua tiếng lại và đánh chửi nhau. Anh Tuấn đã gọi CS 113 đến trợ giúp. Bất chấp những người xung quanh, Lan đã lái xe ô tô BKS: 30Z-3524 đâm thẳng vào anh Lương Đình Tuấn và hất anh Tuấn lên nắp capô xe. Lan tiếp tục chạy tốc độ cao nhằm hất anh Tuấn xuống đường. Chiếc xe chạy qua rất nhiều đoạn đường, khi người dân nhìn thấy hành vi nguy hiểm của Lương Thị Kim Lan liền ngăn chặn. Chiếc xe dừng lại anh Tuấn mới được giải thoát.

Hành vi của Lương Thị Kim Lan đã phạm vào điều 93 Bộ luật Hình sự. Khi được về  trụ sở CAH Từ Liêm, Lan vẫn tiếp tục chống đối không ký vào các biên bản. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.