Mâu thuẫn bùng phát, em chém anh trai trọng thương

ANTD.VN - Sau thời gian âm ỉ, mâu thuẫn giữa Quân cùng người anh trai bùng phát và đánh nhau như kẻ thù.

Ngày 23-5, mở tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lê Đại Quân (SN 1971, trú ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Trường Sinh (SN 1966), trú cùng địa chỉ và là anh trai ruột của bị cáo đã may mắn thoát chết.

Quá trình xét xử cho thấy, dù đã trưởng thành song Lê Đại Quân và anh Lê Trường Sinh vẫn sống chung dưới một mái nhà cùng người mẹ tuổi cao sức yếu. Lý do vì sau 2 lần lấy vợ nhưng Quân đã lần lượt ly hôn.

Lê Đại Quân tại phiên tòa

Trong khi đó, ở tuổi như “ngọn đèn trước gió” nên cụ bà gần 80 tuổi (mẹ Quân và anh Sinh) đã tính chuyện phân chia đất đai, nhà cửa cho các con. Tuy nhiên cũng chính vì chuyện này mà Quân nảy sinh mâu thuẫn âm ỉ với các thành viên khác trong gia đình.

Thậm chí đối tượng từng đe dọa sẽ giết chết cả gia đình, khiến mẹ Quân buộc phải trình báo cơ quan công an. Và ngay sau khi biết mâu thuẫn nảy sinh trong gia đình này, cơ quan công an cũng đã triệu tập những người liên quan đến trụ sở lập biên bản giáo dục, đồng thời răn đe Quân.

Dù mâu thuẫn trong gia đình Quân sau đó đã tạm lắng nhưng chập tối 20-7-2016, trong lúc bê chiếc bếp từ từ tầng 2 xuống bếp cho mẹ, Quân vẫn chọc tức anh Sinh khi anh này đang nằm trên giường. Bực dọc bấy lâu, anh Sinh liền chồm dậy đạp em trai.

Xô xát giữa hai anh em tiếp diễn và lên cao trào khi Quân với được con dao ở bếp chém anh Sinh nhiều nhát vào vùng đầu. Và cuộc đánh lộn giữa anh em Quân chỉ dừng lại khi anh Sinh trọng thương và người mẹ già từ ngoài vườn chạy vào ngăn cản.

Kế đến, trong lúc anh Sinh được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu thì Quân cũng mang hung khí gây án đến cơ quan công an đầu thú. Hậu quả, anh Sinh tuy may mắn thoát chết, song đã bị tổn hại 36% sức khỏe, còn Quân thì bị các cơ bảo vệ pháp luật xử lý bằng bản án 12 năm tù.