Mẫu Sơn lạnh 3,2 độ C

ANTD.VN - Sáng nay, trời tạnh mưa nhưng không khí lạnh đã bao phủ khắp các tỉnh Bắc bộ, nền nhiệt xuống thấp nhất kể từ đầu mùa Đông 2016-2017 tới nay. 

Nhiệt độ các tỉnh Bắc bộ xuống thấp trong ngày 13/1

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, sáng sớm nay 13/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ và hầu hết các tỉnh Trung Trung bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, riêng phía Đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và vùng núi cao 9-11 độ C. 

Hà Nội trong ngày hôm nay còn có mưa. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C. Ban ngày, nền nhiệt cao nhất cũng chỉ ở mức 19-20 độ C, trời âm u không có nắng.

Theo số liệu quan trắc vào sáng nay ghi nhận, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống mức 3,2 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5,9 độ C, Lạng Sơn 8,5 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kan) 9,4 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 10,3 độ C, Móng Cái (Quảng Ninh) 10,8 độ C, Hà Nội tại Láng là 11,8 độ C.

Ngày và đêm nay còn duy trì mưa nhỏ, tiếp tục rét đậm và ét hại. Ngày mai 14/1, trời không mưa, rét đậm chỉ còn duy trì ở vùng núi và trung du phía Bắc, khu vực Đồng bằng Băc bộ và Thanh Hóa trời rét.