ANTĐ - Lãnh đạo Bộ Học mà biết đi tắt đón đầu như mấy cô giáo một trường mầm non ở Hà Nội thì chẳng mấy chốc tuổi trẻ nước mình sẽ hiện đại chẳng kém gì nước ngoài bác ạ.
ANTĐ - Trên đường Xuân Thủy đoạn ngang qua khu vực trường Đại học Quốc gia và Đại học Sư phạm Hà Nội có một đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Ban đầu, tại điểm này có lắp một cột bấm nút dành cho người đi bộ sang đường. Sau đó để phù hợp hơn, người ta cho lắp biển treo cao “Dừng xe, cho người đi bộ sang đường”. Đa số người tham gia giao thông đều tuân thủ dừng xe cho người đi bộ sang đường khi có tín hiệu. Nhưng khi đèn xanh, người đi bộ sang đường phải dừng, nhường đường cho các phương tiện giao thông khác thì người đi bộ, đa phần là sinh viên vẫn chạy ào qua, tạo nên cảnh ùn tắc giao thông.
ANTĐ - Chỉ vì không giải được phép tính 10+1, một bé gái 5 tuổi ở trường mẫu giáo thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bị cô giáo máu lạnh tát liên tục trong 10 phút.
ANTĐ - Mới đây, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo điều chỉnh Điều lệ trường tiểu học trong đó có quy định học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Liệu quy định này có đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận phụ huynh cho rằng con mình đang “ngồi nhầm lớp”…
ANTĐ - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, chiều ngày 12-9 đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức một cấp ủy viên Chi bộ Trường Tiểu học-Mẫu giáo Xuân Quang 3 (nhiệm kỳ 2010-2013) đối với bà Trần Thị Thanh Mai.
ANTĐ - Chị Trịnh Thị Hà (28 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) vui mừng trước thông tin thành phố Hà Nội sắp xây dựng thêm một số cầu vượt cho người đi bộ trước các cổng trường đại học.
ANTĐ - Anh Nguyễn Việt Cường (31 tuổi, Kiến trúc sư ở Mỹ Đình, Hà Nội) vừa xem ảnh người dân đạp đổ cổng trường PTCS Thực nghiệm để xin học cho con vừa ngâm nga: “…xây cho nhà cao, cao mãi…”.
ANTĐ - Tình trạng xếp hàng suốt đêm để nộp hồ sơ vào trường mẫu giáo ở Hà Nội năm học trước đã được khắc phục tương đối bằng hình thức bốc thăm. Năm nay, hình thức này sẽ tiếp tục được áp dụng bởi áp lực sĩ số trẻ vào trường công lập vẫn vượt quá năng lực đáp ứng của những trường này.
ANTĐ - “Đến thời điểm này mà chưa cho con đi học chữ để chuẩn bị vào lớp 1 thì có lẽ là hơi đi ngược xu thế bởi gặp bạn bè, họ hàng có con cùng lứa tuổi ai cũng hỏi đã đi học chưa, học cô nào rồi... Chắc phải tìm lớp cho con học thật! ”. Lời tâm sự này chắc không phải của riêng phụ huynh nào có con học mẫu giáo lớn.
ANTĐ - Hôm nay, 3-4, TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa XIV. Đây là kỳ họp chuyên đề, kéo dài 3 ngày, từ ngày 3 đến 5-4. Tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét 5 quy hoạch ngành, 1 đề án và xem xét, thảo luận 6 nghị quyết chuyên đề.
ANTĐ - Cho trẻ đi học muộn một năm, đó là xu hướng đang gia tăng ở Mỹ. Đáng nói là tỷ lệ bé trai gấp đôi bé gái và rơi vào các gia đình giàu nhiều hơn. Người ta cho rằng đứa trẻ “già” hơn tuổi mới đi học sẽ học hành xuất sắc và thành công trong cuộc sống tương lai. Điều này liệu có đúng?
ANTĐ - Xây phòng học kiên cố rồi để hoang, trong khi hàng trăm học sinh phải học trong những phòng tạm bợ- nghịch cảnh này đã xảy ra ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắc Lắc.
ANTĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định hỗ trợ các hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ xảy ra sáng 9-2, nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho các hộ tiểu thương.
ANTĐ - LTS: Sau ý tưởng giúp giải bài toán ùn tắc giao thông, bạn đọc Mai Sỹ Xuân Lâm tiếp tục gửi thư đến báo An ninh Thủ đô đề xuất nguyên lý "Lấy kẹo trong bình" giúp tháo gỡ những bất cập trong việc thay đổi giờ học, giờ làm. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến này, mong nhận được ý kiến phản hồi, trao đổi của bạn đọc và các cơ quan chức năng.
ANTĐ - Tuần qua, bạn đọc tiếp tục phản hồi về nhiều bức xúc trong cuộc sống, trong đó nổi bật nhất, thu hút sự chú ý nhiều nhất là các vấn đề liên quan đến giáo dục và thực thi pháp luật.
(ANTĐ) - Ngày 11-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 ngành giáo dục đào tạo Hà Nội.