ANTĐ - Do giỏi chịu đựng, lại ngại khám sức khỏe, nam giới thường bỏ qua những dấu hiệu đau thông thường mà không ngờ rằng chúng có thể là thông điệp của chứng bệnh nguy hiểm.
ANTĐ - Tháng 9, khi bắt đầu có những cơn gió se lạnh có nghĩa là báo hiệu mùa thu đang đến. Thời điểm giao mùa này rất đẹp tuy nhiên nó cũng có thể gây một số bệnh như cảm lạnh, cảm cúm, dị ứng… nếu như hệ miễn dịch của chúng ta không phải là một “lá chắn” vững chắc. Vì thế, nên thận trọng với thời tiết khi giao mùa nhất là phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai và những người có cơ địa không tốt.
ANTĐ - Có rất nhiều loại thực phẩm được coi là hữu ích, nhưng cũng có thể có hại cho sức khỏe con người. Vì vậy, trước khi nấu ăn, bạn cần cân nhắc từng loại thực phẩm được chế biến như thế nào để đảm bảo sức khỏe cho mọi người.
ANTĐ - Đau đầu là triệu chứng thường gặp ở nhiều bệnh khác nhau khiến người bệnh thường chủ quan không tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như không điều trị triệt để. Tuy nhiên đối với bệnh nhân tăng huyết áp, nếu thấy xuất hiện hiện tượng đau đầu cần đặc biệt lưu ý, bởi đó rất có thể là dấu hiệu sớm của tai biến mạch máu não. Theo như thống kê hàng năm tại Việt Nam có khoảng 160.000 các trường hợp mắc mới tai biến mạch máu não do tăng huyết áp và hơn một nửa số đó tử vong. Đây cũng là cấp cứu thường gặp nhất trong các chuyên khoa thần kinh trên toàn thế giới.
ANTĐ - Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một trong những căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người, có thể gây liệt nửa người, toàn thân thậm chí gây tử vong trong thời gian rất ngắn. Chính vì vậy, chúng ta không nên bỏ qua những biện pháp có thể phòng tránh và ngăn ngừa được nguy cơ gây đột quỵ.
ANTĐ - “Mặc dù anh Cil Ha Toàn đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ hai bàn chân đã bị chết nhưng có khả năng các chi của bệnh nhân sẽ tiếp tục bị hoại tử”.
ANTĐ - Bệnh tim mạch là một trong những “kẻ giết người” đáng sợ. Nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ bệnh tim có thể là do lối sống hiện đại ngày nay, không thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất hoặc đơn giản chỉ do chế độ ăn uống không khoa học. Để tránh nguy cơ đột quỵ cũng như các triệu chứng khác về tim mạch, các nhà dinh dưỡng đã đưa ra một số loại thực phẩm có thể giúp chúng ta cải thiện được nguy cơ này.
ANTĐ - Vào thời điểm giao mùa lượng bệnh nhân bị tai biến mạch máu não tăng đột biến, không những thế, bệnh lại thường xảy ra bất chợt ở các đối tượng bị bệnh tăng huyết áp.
ANTĐ - Đột quỵ gây tử vong khoảng 5 triệu dân mỗi năm trên toàn thế giới, là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu và là cấp cứu thường gặp nhất trong chuyên khoa thần kinh. Tại Việt Nam, với dân số khoảng 80 triệu dân, chúng ta có tỷ lệ mới mắc khoảng 200.000 người/năm và số người tử vong là 104.800 người/năm. Theo như các nghiên cứu, tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu gây ra đột quỵ chiếm hơn 80% các trường hợp.
ANTĐ - Nhiều người đã nghe đến thuật ngữ y khoa cục đông máu, nhưng hầu hết không hiểu đầy đủ ý nghĩa của nó. Trong một số trường hợp, máu vón cục là một cơ chế mà cơ thể điều chỉnh những mạch máu bị hư hỏng. Tuy nhiên, khi cục máu đông hình thành không cần thiết, hiệu ứng có thể rất nguy hiểm.
ANTĐ - Cựu hoa hậu Anh bị tước vương miện Danielle Lloyd tiết lộ bác sỹ đã có thể không phát hiện ra căn bệnh máu đông đe dọa đến tính mạng nếu cô không làm phẫu thuật nâng ngực.
ANTĐ - Mùa đông lạnh giá, cơ thể dễ mắc các bệnh cúm và nhiễm khuẩn. Nhiệt độ thấp cũng khiến các cơ, khớp, mạch máu tăng nguy cơ bị tê cứng, sưng tấy; bụng dạ khó tiêu nếu không ngủ đủ và mặc đủ ấm. Tuy nhiên, khi ăn uống, cần chú ý nêm thêm các gia vị sau để lợi cho sức khỏe.
ANTĐ - Do các tác động của thời tiết và thói quen ăn uống, người già rất dễ mắc phải chứng đi ngoài tháo dạ vào thời điểm này trong năm. Tưởng như đó là một triệu chứng đơn giản và dễ điều trị, song các chuyên gia y tế lại khẳng định cần hết sức thận trọng.
ANTĐ - Cách đây khoảng 10 ngày, bệnh nhân Vũ Đình L. (21 tuổi, ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) được gia đình đưa vào nhập Viện Tim mạch Quốc gia trong tình trạng khó thở, đau nhói vùng ngực, hình ảnh chụp Xquang cho thấy quả tim phình to bất thường. Bác sĩ Ngô Phi Long, Viện Tim mạch Quốc gia cho biết, bệnh nhân trẻ tuổi, không hút thuốc nên các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhân có khối u vùng ngực.
ANTĐ - Nước bọt từ loại dơi quỳ đang được thử nghiệm giúp điều trị các nạn nhân đột quỵ tại các bệnh viện Vương quốc Anh. Nghiên cứu cho thấy, loại thuốc nguồn gốc từ nước bọt này có thể gây loãng máu và phá vỡ cục máu đông trong não.
ANTĐ - Chỉ cần 2 xét nghiệm hình ảnh có thể giúp xác định ai bị hẹp động mạch cảnh (gọi tắt là ACS) sẽ cần phẫu thuật để giảm nguy cơ đột quỵ trong tương lai, đó là công bố của bác sỹ y khoa Raffi Topakian, một nhà thần kinh học thuộc bệnh viện Wagner-Jauregg ở Linz, nước Áo đăng trên Tạp chí Thần kinh học gần đây.