Mật vụ Mỹ và những câu chuyện chưa kể

ANTĐ - Mật vụ Mỹ (SS) là tổ chức làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Tuy nhiên, hiện nay nó đang “vươn vòi” đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau, “phủ sóng” trên quy mô toàn cầu. Sau vụ bê bối Mật vụ Mỹ mua dâm ở một khách sạn tại Colombia, dư luận còn biết thêm nhiều điều “thâm cung bí sử” khác của tổ chức này, thậm chí còn bị Tổng thống Obama chỉ trích là “kẻ ngu đần”.

Nhân viên SS bảo vệ Tổng thống Obama

“Đi đêm” với tội phạm

Trong khi Cục tình báo liên bang Mỹ (FBI) có danh sách “Top 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất thế giới”, thì Secret Service cũng không kém, khi có hẳn danh sách riêng kiểu này. Tuy nhiên, danh sách của SS lại “đa năng” hơn, đủ mọi thành phần nào là tin tặc, “ngân hàng tặc” cho đến tội rửa tiền. Đặc biệt, SS còn đưa ra những khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh nên chiến dịch truy tìm cũng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cũng còn nhiều chuyện động trời liên quan đến SS, nhất là thành tích “đi đêm” với giới tội phạm. Hồi tháng 3-2012, cảnh sát ở Peabody Massachusetts bắt giữ tên trùm Miguel Jesurum, bị cáo buộc buôn lậu điện thoại di động trị giá hơn 250 triệu USD, trong đó có cả “cổ phần” của các nhân viên biến chất của SS.

Cơ cấu 6.500 nhân viên

Chính người Mỹ đôi khi cũng đoán già đoán non rằng, SS có khoảng vài trăm người là cùng. Nhưng thực tế, quân số của SS rất đông, hơn 3.200 đại lý, khoảng 150 văn phòng tại Mỹ và nước ngoài. Ngoài ra, SS còn có những đại lý với các nhân viên “mặt lạnh như tiền” đeo kính đen, tai nghe, mặc thường phục lảng vảng khắp mọi nơi.

SS sử dụng khoảng 1.300 nhân viên thuộc Phân ban đồng phục, nhiệm vụ chính là bảo vệ Nhà Trắng, Tổng thống, Phó Tổng thống, Bộ Tài chính và các đoàn ngoại giao nước ngoài đến thủ đô Washington. Ngoài ra, còn có  hơn 2.000 nhân viên được trang bị kỹ thuật hiện đại hỗ trợ. Mỗi chức danh, cương vị lại có nhiệm vụ khác nhau. Muốn trở thành nhân viên của SS, trước tiên, ứng cử viên phải là công dân Mỹ, tuổi từ  21-37, phải qua được vòng sát hạch vô cùng nghiêm ngặt do cơ quan chuyên trách của chính phủ liên bang đảm nhận.

Từng điều tra những vụ gian lận trên máy tính

Năm 1984, Quốc hội Mỹ cho phép SS điều tra các vụ gian lận về thẻ tín dụng nợ và tín dụng thông thường, điều tra tội gian lận trên máy tính. Từ đây, SS có thêm nhiều quyền hành khác, nhất là khi Đạo luật Patriot (nhằm củng cố quyền lực các cơ quan an ninh chống khủng bố) được thông qua năm 2001. Đến nay, có hơn 20 tổ chức chống tội phạm điện tử của SS được ra đời và hoạt động trên toàn liên bang, đồng thời triển khai những công việc tương tự này ở Châu Âu. Thành tích đáng nể của SS trong giai đoạn 2003-2008 là phanh phui hơn 29.000 vụ làm giả hàng hóa, gian lận trên máy tính và các dạng tội phạm kinh tế tài chính khác, tỷ lệ “đúng người đúng tội” đạt hơn 98%.

Ba đời Tổng thống  bị ám sát trước khi có SS

Abraham Lincoln là vị Tổng thống đầu tiên bị ám sát vào đúng vào thời điểm ông quyết định thành lập SS. Ngoài ra, trước khi SS được trao quyền bảo vệ các yếu nhân, danh sách Tổng thống xấu số còn có Tổng thống James Garfield  (bị sát hại 1881) và William Mckinley năm 1901. Năm 1902, SS chính thức thực thi nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, từ đây có 2 tổ chức làm việc trọn giờ để bảo vệ Nhà Trắng. Sau năm 1908, SS làm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống đắc cử. Sau vụ ám sát Tổng thống  Kennedy năm 1968, Quốc hội Mỹ còn trao quyền cho SS chức năng bảo vệ cả các ứng cử viên Phó Tổng thống. Thực tế, SS bắt đầu bảo vệ ứng cử viên đảng Dân chủ, Barack Obama từ tháng 5-2007, trước 1,5 năm khi cuộc bầu cử được bắt đầu, sớm hơn rất nhiều so với bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào trước đó.

Lincoln thành lập SS để… chống hàng giả

Ngày 14-4-1865, Tổng thống Lincoln ký quyết định thành lập lực lượng SS và chính ông là người bị sát hại ngay sau đó.

Sự kiện này được coi là “cay đắng nhất trong lịch sử Mỹ”. Điều này dễ hiểu bởi SS cho rằng, Lincoln quá nổi tiếng và được yêu mến nên không cần phải bảo vệ. Thay vì làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống, SS lại được trao nhiệm vụ chống làm tiền giả bởi thời kỳ đó có hơn 30% số tiền lưu thông tại Mỹ là hàng nhái, buộc Tổng thống phải trao nhiệm vụ này và theo ông nó còn quan trọng hơn cả việc bảo vệ người đứng đầu quốc gia.

Vì sao SS bị gọi là “kẻ ngu đần”

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi trung tuần tháng 4-2012, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, trong hàng ngũ SS vẫn còn vài kẻ “ngu đần”, tác giả của vụ scandal đình đám Cartagena. 11 nhân viên mật vụ và 12 binh sĩ Mỹ đã bị điều tra về tội đưa gái mại dâm về khách sạn Caribe ở Cartagena, Colombia trong khi đang thực thi nhiệm vụ bảo vệ ông Obama trong thời gian tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ (OAS), vụ bê bối gây chấn động nước Mỹ.