Mật vụ Mỹ bị sa thải vì “chè chén”

ANTĐ - 3 mật vụ Mỹ, trong đó có một đội trưởng có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du tại Hà Lan tham dự Hội nghị thượng đỉnh về An ninh hạt nhân đã bị đưa về nước sau khi bị phát hiện say xỉn trong một khách sạn tại Thủ đô Amsterdam.

Người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Mỹ Ed Donovan cho biết, 3 đặc vụ trên đã bị đuổi về nước với lý do “vi phạm kỷ luật” từ ngày 24-3. Cả 3 nhân viên này đều thuộc Đội phản ứng nhanh của Mật vụ Mỹ. Trước đó, nhân viên một khách sạn tại Amsterdam đã phát hiện 1 trong 3 người này say xỉn và nằm ngoài hành lang của khách sạn và báo lại cho Đại sứ Mỹ tại Hà Lan. Tuy 2 người còn lại không say rượu nhưng cũng bị coi là đồng phạm trong vụ bê bối mới này của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Ngoài ra, ông Donovan cho biết thêm vụ việc trên xảy ra sớm và được xử lý kịp thời, chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống Obama có mặt tại Hà Lan nên việc đảm bảo an ninh cho tổng thống không hề bị ảnh hưởng.