Mất trí nhớ do đột quỵ ẩn

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây cho thấy trong một số trường hợp, mất trí nhớ ở người già có thể là do “đột quỵ ẩn”. Dạng đột quỵ này có thể không gây ra các triệu chứng và được phát hiện ở gần 25% số người lớn tuổi.

Các tác giả thuộc Trung tâm Y khoa Đại học Columbia, Mỹ đã đi tới kết luận này sau khi làm việc với 658 người độ tuổi từ 65 trở lên không có tiền sử sa sút trí tuệ.

Tất cả các đối tượng được chụp cộng hưởng từ (MRI) và được đánh giá về khả năng ghi nhớ, kỹ năng ngôn ngữ, tốc độ tư duy và thị giác.

Kết quả chụp MRI não cho thấy 174 đối tượng tham gia bị đột quỵ ẩn. Các nhà nghiên cứu thấy rằng những người này không thực hiện tốt các bài kiểm tra trí nhớ. Các kết quả này vẫn giữ nguyên bất kể liệu phần não bộ chịu trách nhiệm ghi nhớ của bệnh nhân (hồi hải mã) được phát hiện có nhỏ hay không.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Neurology.