Mặt trận Al-Nusra tập trung 6.000 quân ở Aleppo để phá hoại lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mặt trận Al-Nusra đã tập trung 6.000 quân tại tỉnh Aleppo nhằm chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công lớn. Đây được cho là một trong những nỗ lực của khủng bố nhằm phá vỡ lệnh ngừng bắn đang rất mong manh ở Syria.

Trong khi 59 nhóm phiến quân đối lập đã đồng ý tham gia quá trình hòa giải, nhiều tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận Al-Nusra lại tận dụng cơ hội này để chiếm lại ưu thế ở một số khu vực. Thành phố Aleppo tiếp tục là điểm nóng giao tranh với sự xuất hiện của rất nhiều phần tử Al-Nusra.

Các nhóm khủng bố đang cố phá hoại lệnh ngừng bắn giữa quân chính phủ và phe đối lập

“Căng thẳng leo thang tại Aleppo là do lãnh đạo của Mặt trận Al-Nusra đang cố tìm cách phá hoại lệnh ngừng bắn. Tại Aleppo hiện nay đang có khoảng 6.000 chiến binh của tổ chức này. Chúng có kế hoạch tấn công quân đội chính phủ từ phía đông, trong khi cắt đứt tuyến đường dẫn đến thành phố Nubl”, người đứng đầu trung tâm hòa giải Syria của Nga, Trung tướng, Sergei Kuralenko cho hay.

Ngoài Aleppo, khủng bố cũng đang khuấy động nhiều khu vực ở tỉnh Latakia và Hama hay ngoại ô Damascus. Ông Kuralenko kêu gọi Mỹ cần thuyết phục các nhóm đối lập ôn hòa rời khỏi các khu vực gần nơi đóng quân khủng bố nhằm tránh bị sát thương bởi không kích Nga hoặc quân đội Syria.

Vào hôm 23-5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã điện đàm về việc kết hợp lực lượng của Nga và Mỹ trong việc trừng trị những nhóm phiến quân phá vỡ lệnh ngừng bắn nhưng chưa có kết quả nào đáng chú ý.