Mặt trái bị phơi bày

ANTĐ - Vụ bê bối nghe lén điện thoại gây chấn động dư luận xứ sở sương mù lại tiếp tục bùng lên khi Heather Mills, vợ cũ của McCartney - thành viên ban nhạc huyền thoại The Beatles - lên tiếng tố cáo phóng viên của tờ Mirror Group newspapers nghe lén điện thoại của cô.

Cựu người mẫu H. Mills - nạn nhân mới nhất của tình trạng nghe lén ở Anh

Cựu người mẫu H. Mills cho biết, năm 2001, một phóng viên làm việc tại Mirror Group newspapers đã gọi điện và đọc đúng “nguyên văn” nội dung tin nhắn mà McCartney đã gửi cho cô và muốn biết cô có bình luận hay xác nhận gì hay không. H. Mills ngay lập tức cáo buộc phóng viên này đã thâm nhập trái phép vào hộp thư thoại của mình, đồng thời cảnh báo nếu những thông tin mang tính chất riêng tư này xuất hiện trên mặt báo thì sẽ trình báo với cảnh sát. Theo H. Mills, cuối cùng phóng viên này thú nhận đã nghe trộm điện thoại của cô và hứa sẽ không cho đăng báo.

Giờ đây, người Anh mới giật mình trước quy mô nghe lén đáng ngại ở nước này. Không chỉ tờ News of the World của đế chế truyền thông News Corporation, thủ phạm đầu tiên của vụ bế bối nghe lén điện thoại vừa bị buộc phải đóng cửa sau 168 năm tồn tại, danh sách số báo dính vào xìcăngđan nghe lén ngày càng dài. Theo hãng tin AFP, các cựu nhà báo của tờ “Daily Mirror” và “Sunday Mirror” cũng thừa nhận có tình trạng nghe lén rộng rãi tại các tờ báo của họ.

Theo nhiều nguồn tin, ngay cả Hoàng gia cũng như cựu Thủ tướng G. Brown cũng trở thành nạn nhân của các cuộc nghe trộm điện thoại. Một số tờ báo đã trả tiền cho nhiều sĩ quan cảnh sát để lấy thông tin về Nữ hoàng, Thái tử Charles và Công nương Camilla. Còn ông G. Brown thì than phiền là tờ báo lá cải The Sun từng tiết lộ hồi năm 2006 rằng một trong các con trai của ông mắc bệnh nhầy nhớt mucoviscidose (một bệnh về đường hô hấp). Đó là bằng chứng cho thấy đời tư bị xâm hại khủng khiếp thế nào ở đất nước vốn được quảng cáo là tự do cá nhân và tự do báo chí được tôn trọng ở mức cao nhất.

Ở Anh, luật chống xâm phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín đã ra đời từ năm 1275, hai thế kỷ trước khi có máy in. Ngày nay, Anh vẫn khẳng định luật trên vẫn hết sức đắc dụng. Không những thế, nhiều người Anh còn thích “lên lớp” cho nước khác về sự liêm chính và pháp trị. Họ khẳng định rằng quyền được bảo vệ đời tư nêu trong Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền rằng “không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp và xâm phạm như vậy” đang được thực hiện nghiêm chỉnh ở Anh.

Song vụ bê bối nghe lén của tờ News of the World và mới đây nhất là lời cáo buộc của cựu người mẫu H. Mills với tờ Mirror Group newspapers đã phơi bày một mạng lưới câu kết giữa tiền, quyền lực, giới truyền thông và cảnh sát tại Anh. Nhiều tờ báo đã lên tiếng bình luận rằng, nước Anh lâu nay tự coi mình là một nền dân chủ chính trực, nhưng nay lại đang phơi bày mặt trái khó có thể chấp nhận của mình.