Chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội thông tin: mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua hình thức “đập, mở đổ thạch” trên không gian mạng.
“Đổ thạch” được hiểu là việc bóc tách, xử lý các viên đá thô được bao quanh bởi lớp sa kết (lớp khoáng vật bám bên ngoài viên đá quý) để có được những tinh thể đá quý thành phẩm.
Các đối tượng áp dụng thủ đoạn tạo lập các nhóm, tài khoản mạng xã hội Facebook, Tiktok để quảng bá các cục đất, đá thông thường là chứa đá quý bên trong.
![]() |
Nhóm đối tượng lừa đảo với chiêu "đổ thạch online" bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ |
Tiếp đó, các đối tượng tạo tình huống giả rằng người mua trúng đá quý có giá trị cao và sẽ được mua với giá hấp dẫn, đánh vào lòng tham của người xem. Khi có người muốn tham gia trò may rủi đập “đổ thạch”, các đối tượng yêu cầu người tham gia chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định, từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng...
Tuy nhiên, khi tiến hành đập mở các viên “đổ thạch” do người dân đã mua hầu hết đều không có giá trị. Số tiền người dân chuyển khoản cho đối tượng sẽ bị mất.
Mới đây, Công an TP Hà Nội tiếp nhận trình báo của một phụ nữ trú tại quận Long Biên về việc bị lừa đảo khi tham gia “đổ thạch” trên mạng xã hội. Theo nạn nhân, trong quá trình tham gia đã bị các đối tượng lừa mất số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng.
![]() |
Fanpage các đối tượng lập ra để lừa đảo |
Cuối tháng 1-2025 vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá, bắt giữ 8 đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức “đổ thạch” online. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Thị Vĩnh (SN 1991), Hoàng Thị Phòng (SN 1996), Hoàng Văn Du (SN 1998) và Hoàng Thị Sen (SN 2001), cùng trú tại tỉnh Yên Bái; Xa Văn Định (SN 1994, trú tại tỉnh Hòa Bình); Nguyễn Văn Long (SN 1991), Hoàng Thị Khuyên (SN 1995, cùng trú tại tỉnh Hà Nam) và Linh Văn Đông (SN 1997, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).
Cơ quan điều tra xác định nhóm này lợi dụng mạng xã hội để bán các cục đất, đá giả được quảng bá là chứa đá quý có giá trị kinh tế cao. Các đối tượng lập nhiều Fanpage trên mạng xã hội Facebook có lượng lớn người theo dõi như “Búa Là Nổ”, “Búa Đá Tìm Ngọc”, “Đá Quý Thu Hương”…
Tại đây, các đối tượng tổ chức livestream, quảng bá các cục đất, đá thông thường là chứa đá quý bên trong. Tuy nhiên, thực tế các cục đất, đá đều không chứa đá quý. Sau khi bị hại chuyển tiền mua, nhóm này tiến hành đập đá, lấy lý do không tìm thấy đá quý để chiếm đoạt số tiền. Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2024 đến nay, nhóm đối tượng trên đã lừa đảo số tiền trên 900 triệu đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước...
Các chuyên gia về đá quý cho biết, đối tượng lừa đảo qua hình thức “đổ thạch” online làm cho người xem bị cuốn hút vào màu sắc của đá. Các hình ảnh đất đá long lanh trong các video livestream trên mạng đa số là thủy tinh chứ không phải là các dòng đá quý. Tội phạm lấy các phôi đất, đá mềm rồi đục lỗ nhét các viên thủy tinh vào. Khi livestream, đối tượng lừa đảo đập vỡ đất đá và cả thủy tinh ra có màu sắc rất đẹp làm cho người xem bị cuốn hút, tin có đá quý và tham gia. Thực tế đá quý không có như thế, “đổ thạch” online chỉ là chiêu trò lừa đảo.
“Những lời quảng cáo “đổ thạch” trên không gian mạng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân tuyệt đối không nên tin và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi gặp trường hợp trên, người dân thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý” - cơ quan công an khuyến cáo.