Mất sạch đồ đạc sau khi tắm cùng gái trẻ

ANTĐ - Bước ra từ phòng tắm, hai vị khách đến từ Hồng Kông phát hiện đã bị mất cắp tiền, điện thoại di động...
Hôm nay (29-5), CAQ Tây Hồ (TP Hà Nội) đã tạm giam Bùi Văn Mạnh (30 tuổi), trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, vào cuối tháng 3-2014, tại phố Nguyễn Siêu (Hoàn Kiếm), Mạnh làm quen với hai vị khách du lịch đến từ Hồng Kông. Bằng vốn tiếng Anh “bồi”, Mạnh đã rủ những người này đi massage tại một khách sạn nằm trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ.

Bùi Văn Mạnh đã đến cơ quan công an đầu thú

Tại đó, hai vị khách nước ngoài được 2 cô gái phục vụ. Sau khi thỏa thỏa thuận giá cả, từng cặp đôi dắt nhau lên phòng để phòng tắm chung. Do quên khóa cửa nên Mạnh đã lẻn vào lục soát, lấy cắp ĐTDĐ iPhone 5S, Ipad Air và 3,5 triệu đồng. Sau đó, Mạnh xuống tầng 1 ngồi đợi.

Nhận tin báo từ bị hại, cơ quan công an đã tập điều tra xác minh.  Được CAQ Tây Hồ vận động, Bùi Văn Mạnh đã đến công an quận Tây Hồ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Bùi Văn Mạnh, đối tượng này gây án một mình. Mạnh đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước khi bị bắt, ban ngày Mạnh làm nghề lái xe taxi “dù”, đêm chạy xe ôm để kiếm tiền cưới vợ. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.