Mất phanh, xe chở hơn 100 học sinh lao xuống núi

ANTĐ - Một chiếc xe buýt chở hơn 100 em học sinh cấp 3 đi dã ngoại đã gặp tai nạn thảm khốc ở tỉnh Punjab của Pakistan tối 26-9 làm hơn 30 em thiệt mạng ngay tại chỗ, khoảng 40 em khác bị thương rất nặng.

Chiếc xe bị bẹp rúm sau vụ tai nạn

Báo chí địa phương cho biết, 3 giáo viên, hiệu trưởng nhà trường cùng với lái xe cũng  thiệt mạng khi chiếc xe này lật nhào trên đường cao tốc ở Kalar Kahar và lao xuống khe núi. Các nạn nhân sau đó được tìm thấy và đưa đến bệnh viện ở Rawalpindi.

Theo thông tin giám định hiện trường sơ bộ, chiếc xe gặp nạn vì sự cố kỹ thuật ở hệ thống phanh. Một học sinh may mắn sống sót sau vụ tai nạn kể lại rằng chiếc xe đã đi quá tốc độ và hiệu trưởng đã yêu cầu lái xe giảm tốc độ nhưng không kịp vì  phanh đã bị hỏng. Khi đó, lái xe đã tỏ ra mất bình tĩnh, bẻ ngoặt tay lái khiến xe lật nhào.

Nhà chức trách cũng cho biết chiếc xe gặp nạn chỉ có khoảng 70 chỗ ngồi nhưng đã chở đến hơn 110 người khi gặp nạn.