Bi kịch của nữ giáo viên thế chân làm vợ giúp đồng nghiệp

Bi kịch của nữ giáo viên thế chân làm vợ giúp đồng nghiệp

ANTĐ - 10 năm nay, chị lặng lẽ đi làm kiếm tiền cùng chồng nuôi các con. Tưởng rằng, chúng sẽ cảm động vì sự lo lắng, hi sinh của chị, nhưng các con của chồng không thay đổi. Đôi mắt chị trũng sâu vì những đêm mất ngủ lo cho chồng, cho con
Mẹo nhỏ giúp bạn ngủ ngon

Mẹo nhỏ giúp bạn ngủ ngon

ANTĐ - Một giấc ngủ ngon sẽ giúp chúng ta lấy lại tinh thần phấn chấn hơn, giảm căng thẳng, sáng tạo trong công việc, tăng cường hệ miễn dịch để bảo vệ sức khỏe. Mách bạn vài mẹo nhỏ sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon.
Bi hài chuyện bị vợ bỏ vì ngáy quá to

Bi hài chuyện bị vợ bỏ vì ngáy quá to

ANTĐ - Khoa ngáy ngủ không như người bình thường. Cậu cứ ngả lưng là ngáy như thợ xẻ gỗ. Hơn thế nữa, cái cảm giác "ặc, ặc, ò ò " từ trong cổ họng của Khoa như việc kéo máy lên dốc bị kiệt sức khiến cô vợ càng sợ hơn.
Thường xuyên mất ngủ dễ mắc bệnh tim

Thường xuyên mất ngủ dễ mắc bệnh tim

ANTĐ - Mất ngủ sẽ dẫn đến gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đồng thời cũng là một trong những triệu chứng quan trọng của căn bệnh này. Dựa theo báo cáo gần đây trên “Nhật báo Hoa Kỳ”, Tiến sĩ Lars Eric Losand thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Nauy cùng cộng sự đã tiến hành nghiên cứu dài 11 năm về tình trạng giấc ngủ của gần 5,3 vạn tình nguyện viên gồm cả nam và nữ trong một chương trình điều tra sức khỏe mang tính quốc gia.
Đàn ông thiếu ngủ, giảm ham muốn tình dục

Đàn ông thiếu ngủ, giảm ham muốn tình dục

ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại trường Đại học Chicago - Mỹ chỉ ra rằng, những người đàn ông trẻ tuổi có giấc ngủ ít hơn 5 tiếng một đêm trong thời gian một tuần liên tục hoặc lâu hơn, sẽ có hàm lượng testosterone thấp hơn nhiều so với những người đàn ông ngủ đủ giấc.
Những thói quen phụ nữ nên bỏ

Những thói quen phụ nữ nên bỏ

ANTĐ - Phụ nữ ai cũng muốn mình xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tuy nhiên, một số phụ nữ có những thói quen không tốt ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như công việc. Sau đây là một số thói quen không tốt mà phụ nữ nên bỏ hoặc hạn chế một cách tối đa.

Điều cần tránh trước giờ đi ngủ

Điều cần tránh trước giờ đi ngủ

ANTĐ - Ai cũng biết, một giấc ngủ ngon rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Cùng với nhiều lời khuyên cần làm gì để ngủ ngon, bạn cũng nên lưu ý tránh một số hoạt động trước giờ đi ngủ kẻo rơi vào tình trạng trằn trọc, mất ngủ.
Giải pháp nào chữa mất ngủ ở phụ nữ tuổi xế chiều?

Giải pháp nào chữa mất ngủ ở phụ nữ tuổi xế chiều?

ANTĐ - Thống kê y học cho thấy, cứ 10 phụ nữ ở tuổi mãn kinh thì có 9 người không những bị “bốc hỏa” và đau đầu giày vò, mà còn bị mất ngủ kéo dài. Nhiều trường hợp dùng thuốc tây cũng không giúp ích gì và mỗi đêm họ thường thức giấc tới  2-3 lần và rất khó ngủ lại. Mất ngủ ở phụ nữ độ tuổi này, là một trong các triệu chứng của tiền mãn kinh, mãn kinh, mà nguyên nhân chính là do sự thiếu hụt nội tiết Estrogen, tiết ra từ buồng trứng.
Thực phẩm cho người thức đêm

Thực phẩm cho người thức đêm

ANTĐ - Công việc quá tải phải làm thêm vào ban đêm cho kịp tiến độ, hay mất ngủ về đêm, mê trận bóng đá vào đêm khuya khoắt…Có rất nhiều lý do khiến bạn phải thức đêm. Mỗi lần như vậy khắc phục bằng cách nào?

Mẹo hay để ngủ ngon giấc

Mẹo hay để ngủ ngon giấc

ANTĐ - Rất nhiều người trong số chúng ta thường xuyên cảm thấy mệt mỏi do rơi vào tình trạng mất ngủ hoặc ngủ không ngon giấc.
Để không lệ thuộc vào thuốc chữa bệnh

Để không lệ thuộc vào thuốc chữa bệnh

ANTĐ - Ngày càng nhiều người mắc phải những chứng bệnh phải chung sống suốt đời  nhưng ai cũng không muốn bị phụ thuộc vào thuốc. Dưới đây là những liệu pháp tự nhiên vừa hiệu quả, lại an toàn có thể thay thế cho những loại thuốc nằm trong danh sách được tiêu thụ hàng đầu trên thế giới.
Thuốc an thần + rượu = đột quỵ

Thuốc an thần + rượu = đột quỵ

ANTĐ - Sau cái chết bất ngờ của hai ngôi sao ca nhạc lớn - Michael Jackson và Whitney Houston, người ta đã tìm thấy một điểm chung trong nguyên nhân tử vong của họ để đưa ra lời cảnh báo: thuốc an thần dù uống theo đơn được kê vẫn là mối họa.
Lên mạng trước khi đi ngủ, hại đủ đường

Lên mạng trước khi đi ngủ, hại đủ đường

ANTĐ - Bạn tất bật với công việc cả ngày nên muốn dành một chút thời gian buổi tối trước khi đi ngủ để lướt web, chơi game online, nghe nhạc giải tỏa căng thẳng mà không biết rằng việc này là cực kỳ có hại cho sức khỏe, nhất là tim mạch.