Mất ngủ liên quan đến hen suyễn

ANTD.VN - Một nghiên cứu mới phát hiện mất ngủ là tình trạng phổ biến ở người lớn bị bệnh hen suyễn và tình trạng này cũng khiến bệnh hen suyễn nặng hơn. 

Theo các nhà khoa học trường Đại học khoa học Pittsburgh (Mỹ), 37% người lớn bị bệnh hen suyễn bị mất ngủ. Những người mất ngủ có chức năng phổi kém hơn và trọng lượng cơ thể lớn hơn. Mất ngủ cũng làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân hen suyễn.

Những người bị hen suyễn và khó ngủ có nhiều khả năng bị trầm cảm và triệu chứng lo âu. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng khẳng định giấc ngủ kém có thể không hoàn toàn do triệu chứng hen suyễn gây ra.