“Mất mùa” trộm chó, quay ra cướp giật

ANTĐ - Mang theo đồ nghề để "câu trộm chó" nhưng hai gã trai làng đã đổi ý định khi thấy người phụ nữ để túi xách hớ hênh

Ngày 17-2, Thượng tá Vũ Bá Xiêm - Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT CAH Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa điều tra làm rõ vụ cướp giật tài sản, bắt giữ 2 đối tượng và thu hồi toàn bộ tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 10-2, trong lúc điều khiển xe máy từ nhà ra thị trấn Quốc Oai, chị Đ.T.M.L (SN 1970, ở xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai) bị 2 đối tượng đèo nhau bằng xe máy, cướp giật chiếc túi xách bên trong có 8 triệu đồng, 1 ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân.

Bị mất tài sản, chị Đ.T.M.L vội tăng ga bám theo 2 tên cướp giật. Dọc quãng đường dài rượt đuổi, bị hại trong vụ án đã nhiều lần cố tình đâm va vào chiếc xe của đối tượng gây án. Lợi dụng đoạn đường đông người qua lại, nhóm cướp giật đã lạng lách rồi "cắt đuôi" được người phụ nữ.

Dương Văn Đại và Đôn Văn Phẳng

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Quốc Oai đã tiến hành điều tra. Từ thông tin được bị hại và người dân cung cấp, cơ quan công an đã tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng thuộc diện nghi vấn cũng như phương tiện liên quan đến vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Quốc Oai đã làm rõ các đối tượng cướp giật tài sản là Đôn Văn Phẳng (SN 1994) và Dương Văn Đại (SN 1998, cùng xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai). Theo cán bộ thụ lý vụ án, đối tượng Đôn Văn Phẳng đã có 1 tiền án về tội chống người thi hành công vụ.

Hôm xảy ra vụ việc, Phẳng và Đại rủ nhau đi bắt trộm chó để bán lấy tiền trả nợ. Sau nhiều giờ lòng vòng không tìm được "con mồi", các đối tượng chuyển ý định sang cướp giật tài sản của người đi đường.

Hiện CAH Quốc Oai đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và điều tra mở rộng vụ án.