Thiếu máu do suy thận mạn dễ tử vong vì đột quỵ

Thiếu máu do suy thận mạn dễ tử vong vì đột quỵ

ANTĐ - Thiếu máu là một triệu chứng và là một biến chứng phổ biến ở người bị bệnh thận, nhất là ở những người bị suy thận mạn (STM) giai đoạn cuối. Thiếu máu có thể làm gia tăng khả năng bị các bệnh lý về tim mạch, đột quỵ, tăng nguy cơ suy thận mạn tiến triển đến giai đoạn cuối... Vì thế, việc điều trị thiếu máu cần được tiến hành sớm.
Cứu sống một phụ nữ bị cuốn chân vào máy làm gạch

Cứu sống một phụ nữ bị cuốn chân vào máy làm gạch

ANTĐ - Sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 17-4, bà Nguyễn Thị Vỹ (52 tuổi), trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang đứng làm gạch tại một lò gạch ở xã Thịnh Sơn (huyện Đô Lương) không may bị trượt chân vào máy làm gạch đang vận hành và bị cuốn cả chân trái vào máy. 
Có thai không sau khi phá thai?

Có thai không sau khi phá thai?

ANTĐ - Hỏi: Cháu và bạn trai có quan hệ với nhau và cháu đã mang thai. Vì còn là sinh viên nên cháu không thể sinh con nên đã uống thuốc phá thai. Sau đó 2 tuần thì chúng cháu quan hệ và đến giờ cháu đã chậm kinh được 2 tuần. Cháu xin hỏi bác sĩ liệu cháu có thai không? 
Tình bạn cao cả

Tình bạn cao cả

ANTĐ - Một đám cháy lớn bùng lên trong đêm ở một trại trẻ mồ côi khiến 2 đứa trẻ chết ngay tại chỗ và rất nhiều đứa trẻ khác bị bỏng nặng. Xe cứu thương đến kịp thời để đưa các bé bị thương đến bệnh viện. Trong đó có một bé gái khoảng 8 tuổi bị thương rất nặng, em vừa bị bỏng vừa bị gãy xương do cột nhà rơi xuống người, các bác sỹ nói nếu em không được xử lý kịp thời sẽ chết vì mất máu. Một bé trai khóc nằng nặc đòi đi theo bé gái đến bệnh viện. 
Một sản phụ tử vong sau khi đẻ mổ

Một sản phụ tử vong sau khi đẻ mổ

ANTĐ - Ngày 8-2, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Bệnh viện Đặng Thùy Trâm để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ Phan Thị Phương Trang (31 tuổi) vào rạng sáng 7-2  sau khi được mổ lấy thai. Tại đây ông Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Cần thành lập hội đồng khoa học để tìm ra nguyên nhân tử vong, đồng thời, kiểm điểm cán bộ, nhân viên liên quan nếu có sai sót”

Thiếu trầm trọng máu điều trị tại các bệnh viện

Thiếu trầm trọng máu điều trị tại các bệnh viện

ANTĐ - Khoảng 1 tháng trở lại đây, tình trạng thiếu máu điều trị xảy ra khá trầm trọng tại các cơ sở y tế. Rất nhiều người bệnh lẽ ra phải được truyền 3 đơn vị máu thì nay chỉ được cấp 1 đơn vị, thậm chí phải chờ từng ngày, sức khỏe và cả tính mạng bị đe dọa.
Bộ Y tế biểu dương kíp bác sĩ hết lòng vì người bệnh

Bộ Y tế biểu dương kíp bác sĩ hết lòng vì người bệnh

ANTĐ - Ngày 6-12, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư biểu dương, khen thưởng kíp phẫu thuật gồm 5 y bác sĩ của BV Phụ sản Thái Bình và bộ môn Sản - trường Đại học Y Thái Bình đã tận tụy, hết lòng vì người bệnh và mổ cấp cứu thành công cho một sản phụ nguy kịch ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). 
Bé trai 5 tuổi bị gấu nuôi cắn cụt 2 tay

Bé trai 5 tuổi bị gấu nuôi cắn cụt 2 tay

ANTĐ - Thông tin từ BV Nhi Trung ương cho biết, BV vừa tiếp nhận cháu Vũ Hoàng Q. (5 tuổi, ở Phú Thọ) vào cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 2 tay do bị gấu cắn. 
Cứu sống một học sinh bị đâm thủng ngực

Cứu sống một học sinh bị đâm thủng ngực

ANTĐ - Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng vừa cấp cứu thành công em học sinh trường dân tộc nội trú huyện Bảo Thắng bị đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 5 – phường Thống Nhất – Thành phố Lào Cai, là học sinh năm thứ 2 trường trung cấp nghề APATIT Lào Cai dùng dao găm dài 20cm đâm thẳng vào lồng ngực gây trọng thương.
Vợ cắt "của quý" của chồng vào giữa đêm

Vợ cắt "của quý" của chồng vào giữa đêm

ANTĐ - Khi chồng đang say ngủ, người vợ cầm dao Thái Lan bước đến giường cắt thẳng vào của quý. Tuy nhiên, người đàn ông này nhanh chân bỏ chạy trước khi của quý bị đứt lìa.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận lỗi làm chết sản phụ

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhận lỗi làm chết sản phụ

ANTĐ - Về thông tin sản phụ Trần Thị Minh Phượng tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, người nhà nạn nhân cho biết, tại buổi làm việc với chồng và gia đình sản phụ chiều ngày 28.6, đại diện Bệnh viện Phụ sản Hà nội đã nhận lỗi có sơ suất trong xử lý tai biến.