Mất mạng vì xông vào tận trạm y tế chém người bị thương

ANTĐ - Bị đứt gân bàn tay sau vụ xô xát, Hiệu tới trạm y tế băng bó vết thương. Bị đối phương xông vào chém tiếp, hai bên ẩu đả, và trong cơn kích động, Hiệu đã đâm chết đối phương...

Cáo trạng truy tố cùng lời khai của Đào Quang Hiệu (SN 1983, trú ở thôn Mai Châu, xã Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội) cho thấy, tối 3-10-2015, đối tượng cùng nhóm bạn rủ nhau đến uống cà phê tại một quán karaoke tại địa phương. Cùng thời điểm và ở bàn bên cạnh cũng có một nhóm thanh niên ngồi uống nước, trong đó có anh Đào Bá T (SN 1989), trú cùng huyện Thanh Oai.

Khoảng 23h cùng ngày, Hiệu và T bất ngờ xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. Được mọi người can ngăn, T đi về nhà nhưng vẫn không thể “nuốt” nổi “cục tức”, do đó đã lấy một con dao dựa quay trở lại quán karaoke.

Bị cáo Đào Quang Hiệu tại phiên tòa

Tại đây, biết rõ Hiệu đang ở bên trong và chủ quán đã khóa trái cửa, nên T liền cầm dao trèo qua tường rào. Giáp mặt đối phương, T vung dao lên bổ thẳng, còn Hiệu cũng vớ chiếc ghế chống đỡ.

Sau đó, khi Hiệu bị vấp ngã và tuột mất ghế trên tay, T vẫn tiếp tục nhằm thẳng đầu đối phương tấn công. Vừa tránh đòn, Hiệu vừa giơ tay lên đỡ dao nên bị chém đứt gân ở lòng bàn tay.

Cuộc đánh chém chấm dứt do được mọi người can ngăn và T cũng vác dao đi về nhà. Trong khi đó, Hiệu tự mình đi đến Trạm y tế xã Liên Châu để được băng bó vết thương. Ngang qua nhà đối phương, Hiệu “quắc mồm” lên chửi bậy với giọng điệu thách thức.

Trên đường đến cơ sở y tế, Hiệu cũng gọi điện cho Đào Quang Tưởng (SN 1980, trú cùng xã Liên Châu) thông báo việc vừa bị T đánh thành thương, đồng thời bảo mang tiền đến trạm y tế để trả tiền thuốc men. Nhận thông tin, Tưởng nhanh chóng mang theo một con dao gắn với chuôi dài như thanh kiếm đến chỗ Hiệu.

Trong khi đó, ngay sau khi bị thách thức, T một lần nữa vác dao dựa đến Trạm y tế Liên Châu để chém đối phương. Thấy Tưởng có mặt cùng Hiệu đang chờ băng bó vết thương, T quay sang đuổi chém người này nhưng không chém được.

Và rồi giữa lúc T và Tưởng đang lăm lăm hung khí chuẩn bị lao vào nhau thì Hiệu chạy đến giằng dao nhọn trên tay người bạn. Đối phương nhào tới chém liền bị Hiệu đâm thẳng dao vào người. Nhoài người lên chém nhát thứ hai, T bị Hiệu đâm thêm lần nữa vào vùng ngực.

Mặc dù Hiệu lập tức hô hào mọi người đến giúp đưa T đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đối phương của đối tượng vẫn bị tử vong. Giải phẫu tử thi nạn nhân cho thấy, T bị nhiều vết thương trên cơ thể, trong đó có 1 vết đâm thấu ngực phải. Nguyên nhân bị hại tử vong do mất máu cấp.

Với hành vi nêu trên, ngày 14-4, TAND TP Hà Nội đưa Đào Quang Hiệu ra xét xử về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, theo Điều 95-BLHS. Và sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù giam.