Mất bao nhiêu tiền để đưa Man City sang Việt Nam?

ANTĐ - Số tiền mà "bầu" Hiển chi ra để đưa Man Xanh sang Việt Nam vào cuối tháng 7 tới được cho là thấp hơn số tiền từng mời Arsenal cách đây 2 năm.

2 ngày qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất phấn chấn khi nghe tin đội bóng tiếng tăm của Anh là Manchester City sẽ bằng xương bằng thịt đá giao hữu ở sân Mỹ Đình với ĐT quốc gia Việt Nam vào ngày 27-7 tới.

Theo ông "bầu" Đỗ Quang Hiển của HN T&T, người "bắc cầu" cho sự kiện này, trận giao hữu này nằm trong kế hoạch phát triển thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng của Man City. Đội bóng nửa xanh thành Manchester đang có ý định xây dựng một trung tâm đào tạo trẻ ở Việt Nam (tương tự mô hình HAGL Arsenal JMG), vì theo đánh giá của họ, Việt Nam là quốc gia hâm mộ bóng đá hàng đầu thế giới.

Mất bao nhiêu tiền để đưa Man City sang Việt Nam? ảnh 1

Mức phí đưa Man City sang Việt Nam được cho là "dễ chịu"

Năm 2014, VFF cũng từng có buổi làm việc với ông Stephan Cieplik - Giám đốc phát triển châu Á của CLB Man City. Sau cuộc làm việc này, hai bên đã thống nhất về kế hoạch đá giao hữu trong tương lai gần. Tuy nhiên, gần đây, kế hoạch này mới chính thức được "bầu" Hiển xác nhận, là diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 27-7-2015 tới.

Theo đó, The Citizens sẽ mang sang Việt Nam đội hình rất mạnh với Aguero, Yaya Toure, David Silva hay Kompany. Chỉ một vài cầu thủ bận tham dự Copa America 2015 mới không sang Việt Nam. Danh sách cầu thủ của Man City sẽ được gửi tới VFF trong thời gian tới.

Được biết, chi phí để mời đội bóng Man xanh sang Việt Nam là khoảng 1 triệu bảng Anh (gần 35 tỷ đồng). Nó thấp hơn khoảng 15 tỷ đồng so với chi phí từng được bỏ ra mời Arsenal vào mùa hè năm 2013.

Theo kế hoạch, Man City sẽ bay sang Việt Nam vào 26-7 sau chuyến du đấu ở Australia. Trong khi đó, V-League sẽ tạm nghỉ để ĐTVN tập trung vào ngày 24-7, dưới sự chọn lựa nhân sự và dẫn dắt bởi HLV Toshiya Miura.