Kiều hối có thể đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD

Kiều hối có thể đạt mức kỷ lục 11 tỷ USD

(ANTĐ) - Theo dự báo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, kiều hối năm nay có thể đạt từ 10 - 11 tỷ USD (tăng khoảng 15 - 20% so với năm 2011). Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua. 
Mất 5 phút để nộp thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu

Mất 5 phút để nộp thuế cho hàng hóa xuất nhập khẩu

ANTĐ - Thay vì phải chen chúc xếp hàng chờ lấy số, rồi ngồi đợi nộp tiền mặt, doanh nghiệp có thể hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu của mình trong vòng 5-10 phút tại các điểm dịch vụ của ngân hàng.
Bay giá rẻ với thẻ Maritime Bank

Bay giá rẻ với thẻ Maritime Bank

ANTĐ - Trong các ngày 27, 28 và 29-7, Vietnam Airlines sẽ triển khai chương trình khuyến mãi với vé máy bay khứ hồi giá hấp dẫn nhất chỉ từ 189.000đ (tương đương 9 USD) áp dụng cho chuyến bay giữa Tp Hồ Chí Minh và Kuala Lumpur.
Giảm lãi suất có cứu được doanh nghiệp?

Giảm lãi suất có cứu được doanh nghiệp?

ANTĐ - Khi nói tới tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu vốn sản xuất, kinh doanh, không ít ý kiến chủ quan cho rằng lãi suất cao là  một trong những nguyên nhân dẫn tới các doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng để “cứu” doanh nghiệp trong thời điểm này cần nhiều biện pháp phối hợp. 

Lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 1%

Lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm 1%

ANTĐ - Từ hôm nay 13-3, lãi suất điều hành và lãi suất tiền gửi tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chính thức giảm 1%. Theo đánh giá của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình, đây là thời điểm phù hợp để đưa ra quyết định này.

Không có chuyện “cá lớn nuốt cá bé”

Không có chuyện “cá lớn nuốt cá bé”

ANTĐ - Trước bất kỳ một chính sách nào do NHNN đưa ra, nhóm G12 sẽ là những ngân hàng tiên phong, phải thực hiện nghiêm túc để làm gương, không có chuyện lợi dụng vị thế để lách luật.
Cần duy trì trật tự thị trường tiền tệ

Cần duy trì trật tự thị trường tiền tệ

ANTĐ - “Từ đầu tháng 10 đến nay, về cơ bản, kỷ cương trên thị trường ngân hàng đã được lập lại. Hiệp hội Ngân hàng cũng kêu gọi các tổ chức tín dụng tuân thủ nghiêm trần lãi suất đồng thời giáo dục ý thức chấp hành đến từng nhân viên, kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm - bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhấn mạnh.
Vốn giá rẻ không dành cho tất cả

Vốn giá rẻ không dành cho tất cả

ANTĐ - Ngay từ đầu tháng 9 các ngân hàng  thương mại đã công bố hàng loạt các chương trình ưu đãi (hơn 30.000 tỷ đồng) với lãi suất 17-19%/năm cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận với nguồn vốn này...
Nhiều ngân hàng “bị tố”  huy động vượt trần

Nhiều ngân hàng “bị tố” huy động vượt trần

(ANTĐ) - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, theo thông tin phản ánh qua đường dây nóng, vào ngày 8-9, một số tổ chức tín dụng (TCTD) có dấu hiệu tiếp tục huy động vốn VND với lãi suất trên 14%.
Tín hiệu vui từ lãi suất

Tín hiệu vui từ lãi suất

ANTĐ - Trong gần 1 tuần qua, nhiều ngân hàng đã bắt đầu điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu… Mức lãi suất mà các doanh nghiệp được vay sẽ nằm trong khoảng 17 - 19%/năm.