Margot Robbie quyến rũ trong “The Suicide Squad - Điệp vụ cảm tử”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khán giả Việt Nam tiếp tục gặp lại nữ diễn viên khả ái người Australia Margot Robbie (SN 1990) với vai diễn hình tượng Harley Quinn vừa quyến rũ, vừa lập dị ngang tàng trong “The Suicide Squad - Điệp vụ cảm tử”.

Vốn là một nhân vật đặc biệt “nửa chính, nửa tà” trong vũ trụ điện ảnh DC, Harley Quinn xuất thân từ một bác sĩ tâm lý rồi thành tội phạm lập dị. Nhân vật được yêu mến bởi phía sau vẻ ngoài bất cần đời, giết đối thủ không chùn tay, Harley Quinn có một trái tim khao khát tình yêu thương. Cô nàng từng có tình cảm với nhiều nhân vật đặc biệt như Joker hay Deadshot.

Bom tấn “Điệp vụ cảm tử” chiếu rạp ở Việt Nam sau hơn nửa năm vắng bóng phim siêu anh hùng

Bom tấn “Điệp vụ cảm tử” chiếu rạp ở Việt Nam sau hơn nửa năm vắng bóng phim siêu anh hùng

Lần thứ 3 đóng Harley Quinn

Margot Robbie đã tham gia 3 phần phim của DC với vai diễn Harley Quinn: “Suicide Squad - Biệt đội cảm tử” (2016), “Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn” (2020) và “The Suicide Squad - Điệp vụ cảm tử” (2021). Ở mỗi phần cô luôn có sự tiến bộ mới trong diễn xuất. Không chỉ thế, với phần mới nhất “Điệp vụ cảm tử”, khán giả chứng kiến Robbie và nhân vật của cô trở nên mới mẻ hơn từ nhiều góc độ. Đó là sự độc lập của Harley Quinn tăng cao và cô nàng lập dị này tỏ ra không còn lụy tình nữa.

“The Suicide Squad - Điệp vụ cảm tử” là phim bom tấn về siêu anh hùng ra rạp tại Việt Nam kể từ ngày 19-11, sau nửa năm hoàn toàn vắng bóng phim bom tấn nước ngoài do hầu hết các cụm rạp trên khắp các tỉnh, thành đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19. So với phần đầu năm 2016, “Điệp vụ cảm tử” ra mắt trong năm 2021 có kịch bản mới, đạo diễn mới, nhiều nhân vật và diễn viên mới tham gia. Dàn sao với Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Peter Davidson, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Alice Braga… mang đến cho bom tấn sự phong phú và giúp khán giả giải trí cao.

So với “Birds of Prey” có chút hỗn tạp dù khá hay, Margot Robbie lần này thực sự tỏa sáng, khôn ngoan, tự do tung hoành, không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì trong vai Harley Quinn. Cô có khả năng sống tự tại vui vẻ, hạnh phúc và theo đuổi con đường riêng một cách đầy bản năng. Chính vì vậy mà dòng chữ xăm trên người cô đã sửa thành: “Tài sản không thuộc về ai”. Tuy vậy, ở phần phim mới, mối quan hệ giữa Harley Quinn và Đại tá Rick Flag được đạo diễn James Gunn “úp mở” vừa đủ để khán giả tò mò rằng, 2 nhân vật hàng đầu và rất gắn kết trong biệt đội Task Force X này có cảm tình với nhau hay không. Rick Flag lên đường tìm kiếm và giải cứu Quinn, nhưng tình cảm của Quinn có đáp lại hay không thì… hạ hồi phân giải.

Trang phục của Harley Quinn cũng quay trở lại với 2 màu đỏ - đen nguyên bản quen thuộc với bạn đọc trong truyện tranh DC Comics và tôn lên vóc dáng lẫn cá tính “phá cách” của nhân vật. Đồng thời, phù hợp với hành động chiến đấu đầy “máu lửa” mà Quinn tham gia trong phim. Mặt khác, Quinn cũng thực sự nổi bật trong chiếc váy đỏ xếp ly để đóng một phân cảnh hành động hoa mỹ đáng nhớ.

Đạo diễn James Gunn và Margot Robbie

Đạo diễn James Gunn và Margot Robbie

Biệt đội “điên rồ” nhưng quả cảm

Cốt truyện trong “Điệp vụ cảm tử” không liên quan gì phần phim đầu tiên. Dẫu vậy, khán giả gặp lại nhóm Task Force X (Lực lượng đặc nhiệm X) với các thành viên “trời ơi đất hỡi” nhưng lãnh sứ mệnh từ bà Amanda Waller (do Viola Davis đóng) đi dẹp loạn kẻ xấu trên một hòn đảo Corto Maltese xa xôi. Họ đụng độ nhiều kẻ thù nguy hiểm, “siêu ác nhân” điển trai và tàn bạo Silvio Luna (Juan Diego Botto thủ vai) đang âm mưu gây mất ổn định an ninh thế giới qua dự án “Sao biển”. Các đặc nhiệm X phải dùng các năng lực đặc biệt của mình cùng vũ khí công nghệ cao để chiến đấu, ngăn chặn dự án “Sao biển” và hoàn thành nhiệm vụ khó khăn.

Đạo diễn James Gunn lần đầu thực hiện phim Suicide Squad cho Vũ trụ điện ảnh DC đã đầu tư vào bom tấn giải trí này nhiều chất sáng tạo, thậm chí “điên rồ” để mãn nhãn người xem. Điều bất ngờ là James Gunn đã đang xen vào đó sự hài hước gần như từ đầu chí cuối. Phần chọn nhạc phim thông minh, tinh tế và có tác dụng làm dịu lại những cảnh bạo lực, nhắc nhớ Gunn đã từng mang đến cho khán giả list nhạc hấp dẫn như thế nào trong một bộ phim nổi tiếng của ông trước đây là “Guardians of the Galaxy - Vệ binh dải ngân hà”. Tạp chí Forbes đánh giá “Điệp vụ cảm tử” là phim về siêu anh hùng hay nhất trong vài năm trở lại đây. Bộ phim kéo dài 2 giờ 17 phút, chưa kể đến việc chờ đợi đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc phần credits (chạy chữ) của phim. Phim có thể rút ngắn bớt 15 hoặc 20 phút thì chặt chẽ hơn. Nhưng nhịp độ phim, câu chuyện, dàn nhân vật thú vị và tính giải trí giúp phim không nhàm chán.

Chiều sâu cảm xúc ở cuối phim là một bất ngờ mà đạo diễn James Gunn dành cho khán giả. Những con quái vật hình thù kỳ dị tưởng đáng sợ nhất lại được đồng cảm. Cuộc xung đột đẫm máu và đầy bạo lực để bảo vệ an ninh cho con người rốt cuộc lại được giải quyết có tính nhân văn một cách đáng ngạc nhiên.

Margot Robbie nổi bật trong “Điệp vụ cảm tử”

Margot Robbie nổi bật trong “Điệp vụ cảm tử”

Vai diễn Harley Quinn (một trong những nhân vật nữ được quan tâm và yêu thích bậc nhất Vũ trụ điện ảnh DC) do Margot Robbie đóng trở nên một cơn sốt nhờ tài nghệ hóa thân tuyệt vời của nữ diễn viên từng 2 lần được đề cử Oscars cho hạng mục nữ diễn chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất này. Có thể nói, việc tham gia loạt phim siêu anh hùng/phản anh hùng của nhà DC đã giúp Margot Robbie tiếp nối chuỗi vai diễn thành công trong sự nghiệp bên cạnh những bộ phim như “The Wolf of Wall Street” (2013), “Once Upon A Time... In Hollywood” (2019), “Bombshell” (2019)… Nhìn chung, Margot Robbie thăng hoa với vai diễn trong “Điệp vụ cảm tử” không chỉ nhờ vẻ đẹp “bốc lửa” mà là nhờ kịch bản phần này tiếp tục đưa nhân vật cô đóng lên một tầm vóc mới với nhiều cảm xúc và tính “nữ quyền” bên cạnh sự nổi loạn cá tính thường thấy. Các nhà phê bình đánh giá đây là “màn trình diễn rực rỡ nhất” của Harley Quinn, góp phần không nhỏ vào sức hút của “Điệp vụ cảm tử”.