Mạo hiểm sinh con ở tuổi ngũ tuần

ANTĐ - Bà Lưu Hồng Mai, 54 tuổi ở Trung Quốc đã vui mừng chào đón đứa con như mong ước sau khi tiến hành biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Bác sĩ không khuyến khích phụ nữ trung niên sinh con

Bà Lưu sinh con tại một bệnh viện liên kết với trường Đại học y Chiết Giang.

Được biết, bà quyết định sinh con ở tuổi ngũ tuần là do đã mất đi cô con gái (30 tuổi) độc nhất trong một vụ tai nạn giao thông.

Dù hiện tại đã mẹ tròn con vuông, nhưng quá trình mang thai thứ hai, bà Lưu phải đối mặt với nhiều khó khăn về sức khỏe của cả mẹ lẫn con.

Thực tế, các bác sĩ không khuyến khích phụ nữ trung niên sinh con vì nguy cơ thai kỳ cao. Nhưng đây đang là xu hướng mới ở Trung Quốc.

Theo Ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc, khoảng 1 triệu gia đình mất đi đứa con duy nhất và họ muốn sinh con thứ hai dù đã cao tuổi.