Mạo danh cán bộ thuế “ép” doanh nghiệp mua sách

ANTĐ - Tự xưng là cán bộ ngành thuế, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1990, trú xóm 3, Khu đô thị Đặng xá, Gia Lâm, Hà Nội), đã bán hơn 100 quyển sách hướng dẫn về thuế cho doanh nghiệp với giá trên trời…
Mạo danh cán bộ thuế  “ép” doanh nghiệp mua sách  ảnh 1
Bắt quả tang khi đối tượng (bịt khẩu trang) mang sách tới điểm hẹn

Thất nghiệp đi bán sách…
17h30 ngày 11-11 tại trước số nhà 150 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Kiều Hoa, kẻ mạo danh là cán bộ thuế của Cục Thuế TP Hà Nội đang thu tiền bán 2 cuốn sách liên quan về thuế cho chị N.L.A, nhân viên Công ty A.V quận Cầu Giấy với giá 678.000 đồng. Theo biên bản khám xét, công an đã tạm thu giữ được 12 quyển sách cùng 10 tờ hóa đơn của Công ty TNHH thương mại Đông Nam ghi bán cho một số doanh nghiệp trong tháng 11-2011. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Hoa mới tốt nghiệp Trung cấp Nghề kinh tế kỹ thuật, chưa có việc làm. Được một người bạn giới thiệu và hướng dẫn, phổ biến một số kinh nghiệm làm nghề bán sách liên quan đến các luật thuế cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập để kiếm tiền. Hoa lên mạng tìm kiếm danh sách và số điện thoại của các doanh nghiệp rồi gọi điện thoại yêu cầu mua sách. Có lúc Hoa mạo danh là cán bộ của Nhà xuất bản Tài chính, lúc thì cán bộ Phòng Tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế Hà Nội, khi thì cán bộ thuế của Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp nộp thuế. Trong vòng 1 tháng cho đến khi bị phát hiện, Hoa đã bán được gần 100 quyển sách. Một số doanh nghiệp đã mua sách của Hoa cho biết họ thường xuyên nhận các cuộc điện thoại (nhất là đầu tháng, ngày rằm âm lịch) tự xưng là cán bộ thuế mời mua sách về thuế, những đối tượng này gọi liên tục và hơn nữa là “đe dọa” nên doanh nghiệp đành mua cho xong… Có khi đối tượng này còn yêu cầu doanh nghiệp kê khai sai phải kê khai lại và để số điện thoại cần liên hệ; khi doanh nghiệp liên hệ, lại bảo phải mua sách không bị phạt nặng... Qua vụ việc này, một lần nữa Cục Thuế TP Hà Nội khuyến cáo, Cục Thuế không có chủ trương, không cử cán bộ thuế gọi điện thoại, fax, gửi tài liệu hay mang sách đi bán tại doanh nghiệp. Tất cả các tài liệu và phần mềm đều được cơ quan thuế cấp miễn phí trên website của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: www.gdt.gov.vn.