Manuel Neuer: Vô địch World Cup là điều không tưởng

ANTĐ - Đội tuyển Đức đã trở thành tân vương của bóng đá thế giới. Lần thứ 4 trong lịch sử người Đức “ngự trị” trên đỉnh cao. Họ đã có một mùa World Cup đáng tự hào với chiến tích bất bại từ vòng bảng. Đức cũng luôn là đội mở tỷ số trong tất cả các trận đấu mình tham dự. Ngay sau khi chiến tích vinh quang đó, thủ thành Manuel Neuer đã không thể giấu nổi cảm xúc của mình.

Thủ thành vừa đoạt danh hiệu “Găng tay vàng” của World Cup- Manuel Neuer đã dùng từ “không tưởng” để mô tả chiến thắng vinh quang của người Đức trong trận chung kết với Argentina vào đêm qua.

Tiền vệ vào sân thay người- Mario Gotze đã có pha khống chế bóng gọn gàng, trước khi dứt điểm đánh lừa hướng phán đoán của thủ thành Sergio Romero bên phía Argentina để mang về bàn thắng quyết định cho những "Cỗ xe tăng". Bàn thắng được ghi vào phút thứ 113 (tức hiệp phụ thứ 2) của trận chung kết. Phát biểu trên tờ Kicker, Neuer không thể giấu được cảm xúc của mình.

Mario Gotze ghi bàn thắng quan trọng nhất của cả mùa World Cup


Clip: bàn thắng quý như vàng của Mario Gotze 

“Không thể tin được, đội bóng đã làm nên điều phi thường, không chỉ có đội bóng mà còn cả đội ngũ hậu thuẫn đằng sau. Đến lúc nào đó chúng tôi sẽ thôi ăn mừng, nhưng chúng tôi sẽ luôn nở nụ cười trên môi.”

Manuel Neuer không giấu được cảm xúc của mình


Đội trưởng Phillip Lahm tiếp lời: “Những gì chúng tôi đã làm và hiệu quả của nó thật đáng kinh ngạc. Việc bạn có những cá nhân xuất sắc nhất không thể so sánh với việc bạn có một tập thể xuất sắc nhất”.

“Chúng tôi đã đi từng bước vững chắc tại giải đấu năm nay, chúng ta đã không cho phép bản thân bị sao nhãng và rồi đã đến đỉnh vinh quang. Chúng tôi đã luôn giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung trước khi trở thành nhà vô thế giới”.

Người Đức đang "ngự trị" trên đỉnh thế giới


Như vậy, World Cup 2014 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về người Đức. Họ đã lần thứ 4 chạm tới đỉnh vinh quang của Cúp bóng đá thế giới sau các năm 1954, 1974 và 1990. Đội tuyển Argentina không thể trả được món nợ thua trong trận chung kết Italia 90 trước người Đức.


Clip: Đội tuyển Đức nâng cao Cúp vàng bóng đá thế giới

Messi và các đồng đội đành chấp nhận lần thứ 3 phải về nhì tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong lịch sử, Argentina đã thua Uruguay trong trận chung kết năm 1930, và thua Đức vào năm 1990. Đội tuyển Hà Lan đoạt giải 3.

Các danh hiệu cá nhân cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Lionel Messi đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng" dành cho cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền vệ James Rodriguez của Colombia  giành giải thưởng "Chiếc giày vàng" với 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Thủ môn Manuel Neuer đoạt giải thưởng "Găng tay vàng".

Messi không vui dù nhận danh hiệu cao quý.