ANTĐ - Vào ngày Quốc Khánh nước mình, Tổng thống Philippines đã tuyên bố dành 75 tỷ peso để hiện đại hóa quân đội và đưa ra lời hiệu triệu toàn dân góp sức bảo vệ tổ quốc.
ANTĐ - Trang mạng quốc phòng nổi tiếng của Mỹ Defencenews, vừa đăng tài một thông tin là Washington sẽ chấm dứt sứ mệnh của lực lượng đặc biệt Mỹ ở Philippines.
ANTĐ - Ngày 4-6, một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã bị nhà chức trách Philippines trục xuất do ông này có thái độ trịch thượng và “bắt nạt” một nữ tiếp viên của Hãng hàng không Philippines Airlines.
ANTĐ - Một phóng viên ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị sa thải vì bịa ra câu chuyện về việc một quán ăn từ chối phục vụ thực khách người Philippines trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao giữa hai nước xung quanh cái chết của một ngư dân vẫn chưa lắng xuống.
ANTĐ - Ngày 21-5, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã công bố một gói nâng cấp quân sự trị giá 1,8 tỷ USD để giúp bảo vệ lãnh hải của nước này, đối phó với "những kẻ bắt nạt" giữa lúc tranh chấp căng thẳng chưa từng có với Trung Quốc.
ANTĐ - Các nhà hàng và siêu thị tại Đài Loan (Trung Quốc) những ngày gần đây đã từ chối phục vụ khách người Philippines sau vụ hải quân Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan vì cáo buộc đánh bắt trái phép.
ANTĐ - Bất chấp việc Philippines lên tiếng xin lỗi, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 15-5 đã ngừng tuyển dụng lao động Philippines và triệu hồi đại diện tại Manila nhằm phản đối vụ một ngư dân Đài Loan bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines bắn chết hôm 9-5 vì cáo buộc đánh bắt trái phép.
ANTĐ - Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14-5 đã gia tăng sức ép đối với Philippines khi tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân tại vùng biển gần Philippines nếu Manila không chính thức lên tiếng xin lỗi về vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan.
ANTĐ - 3 khách du lịch người Đức và 1 hướng dẫn viên người Philippines đã thiệt mạng khi một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines bất ngờ phun trào tạo thành một đám mây tro bụi khổng lồ cao 500m hôm 7-5.
ANTĐ - Ngày 9-4, chiến hạm tuần duyên đầu tiên USS Freedom (LCS 1) của Hải quân Mỹ đã cập cảng Manila, Philippines, chuyến thăm cảng đầu tiên của tàu ở Đông Nam Á.
ANTĐ - Hôm 5-4, Mỹ và Philippines đã khai mạc cuộc tập trận chung mang tên Balikatan (Vai kề vai) kéo dài 2 tuần, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tranh chấp lãnh trên biển Đông giữa một số nước Đông Nam Á và Trung Quốc đang gia tăng.
ANTĐ - 40 chiếc máy bay Mỹ, trong đó có 1 phi đội 12 chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet đang tham gia vào cuộc tập trận chung Balikatan (Vai kề vai) ở ngoài khơi Vịnh Subic phía Bắc Philippines với sự tham gia của 8.000 binh sĩ Mỹ và Philippines. Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền bãi Scarborough Shoal giữa Philippines và Trung Quốc bùng lên vào tháng 4-2012 vẫn tiếp diễn, cuộc tập trận Balikatan như là lời khẳng định rõ ràng và chắc chắn về cam kết của lực lượng vũ trang Philippines và Mỹ sẽ kề vai sát cánh với nhau trong việc đảm bảo sự ổn định, an ninh. Đây cũng là điều mà Trung Quốc đang lo ngại.
ANTĐ - Ngày 01-4, Đại sứ quán Mỹ tại Manila cho biết, Mỹ sẽ triển khai tàu đổ bộ USS Tortuga thuộc Hạm đội 7 đến Philippines tham gia cuộc diễn tập quân sự song phương thường niên giữa hai nước.
ANTĐ - Trong bài viết của mình mang tựa đề: “Japan and Philippines align strategic interests” (Tạm dịch: Nhật và Philippines kết đồng minh vì lợi ích), tờ “Thời báo Á châu” của Hồng Kông đã đi sâu phân tích nguyên nhân cơ bản thúc đẩy Nhật và Phi đẩy mạnh hợp tác quân sự, giao dịch thương mại, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược.
ANTĐ - Giống như nhiều khu vực khác ở Philippines, người dân thị trấn Subic và Masinloc sống chủ yếu nhờ nghề biển. Tuy nhiên, giờ đây nhiều người đang phải tính tới chuyện rời bỏ nơi đã gắn bó bao năm qua vì cuộc sống khó khăn, không có thu nhập do bị “treo thuyền”.
ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 26-1 đã giải thích lý do dẫn đến việc nước này quyết định đưa ra Tòa án quốc tế phân xử tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
ANTĐ - Philippines ngày 22-1 thông báo, chính phủ nước này đã quyết định chính thức kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế vì Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết khu vực Biển Đông trong đó có lãnh hải của Philippines.
ANTĐ - Về vấn đề Senkaku, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã từng tuyên bố: “Về vấn đề quần đảo Điếu Ngư, có những thế lực đang mưu toan "đục nước béo cò", số khác thì ảo tưởng "cáo mượn oai hùm", đây đều là những cố gắng vô ích mà thôi”. Thế nhưng trên thực tế, một “vòng kim cô” vô hình đang siết lại dần quanh Trung Quốc.