ANTĐ - Philippines đã triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc về nước để tham vấn, giữa lúc những căng thẳng gia tăng liên quan đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở bãi cạn Scarborough trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 5-9 cho biết, Đại sứ Erlinda Basilio đã trở về Manila sau khi Bộ Quốc phòng nước này hồi đầu tuần cáo buộc Trung Quốc đặt 75 khối bê tông tại khu vực bãi cạn tranh chấp trên Biển Đông.
ANTĐ - Ngày 3-9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltare Gazmin tố cáo Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) khi xây dựng hạ tầng trên bãi cạn Scarborough.
ANTĐ - Ngày 2-9, Bộ Ngoại giao Philippines chính thức thông báo hủy bỏ chuyến thăm của Tổng thống Benigno Aquino III tới Trung Quốc, khi chính quyền Bắc Kinh ra điều kiện buộc Manila phải hủy bỏ vụ kiện “đường lưỡi bò”.
ANTĐ - Trang mạng Đông Phương đã trích dẫn thông tin của đài BBC - Anh cho biết, ngày 28/08, quan chức cao cấp của quân đội Philippines cho biết, họ sẽ không thay đổi sách lược tránh đối đấu với Trung Quốc.
ANTĐ - Ngày 26/08, Hãng tin Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, ngày 22/08 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng 2 nước Mỹ và Philippines đã ra tuyên bố chung Washington, cho biết, 2 nước sẽ nỗ lực hết sức vì tự do hàng hải ở khu vực đông Nam Á, bảo đảm tuyến đường huyết mạch từ biển Đông đến eo biển Malacca “không gặp phải chướng ngại vật gì”.
ANTĐ - Khi mà những bất đồng, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông chưa có dấu hiệu dịu bớt thì việc bảo đảm tự do và an ninh hàng hải trên vùng biển chiến lược quan trọng này không còn là mối quan tâm của các quốc gia trong khu vực.
ANTĐ - Theo tin điện của phóng viên Chinanews thường trú tại Manila ngày 12-8, chính phủ Philippines khẳng định, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước này không vi phạm hiến pháp của Philippines.
ANTĐ - Từ ngày 29-8 đến 14-9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học và Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học) sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Thành phố hình thành và lụi tàn”.
ANTĐ - Philippines có kế hoạch tái bố trí các đơn vị chính của Không quân và Hải quân tới căn cứ Subic ở phía Bắc Manila, nơi Hải quân Mỹ trước đây từng đóng quân, để có thể nhanh chóng tiếp cận vùng biển đang tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông.
ANTĐ - Các quan chức ở Thái Lan, Indonesia và Philippines đang thảo luận những đề xuất nghiêm túc ý tưởng di chuyển Thủ đô tới một địa điểm khác. Lý do chính được nêu ra là do tác động ngày càng tiêu cực của những vấn đề đô thị như: tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông và lũ lụt.
ANTĐ - Năm 2014, hải quân Mỹ sẽ cho nghỉ hưu hàng loạt chiến hạm nhưng sẽ đem bán cho những nước có nhu cầu sử dụng. Rất có khả năng, Philippines sẽ trở thành nước sở hữu đủ 7 chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp Perry cũ mà hải quân Mỹ thải loại.
ANTĐ - Hàng trăm người Philippines ngày 24-7 đã biểu tình rầm rộ ở Thủ đô Manila nhằm phản đối những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.
ANTĐ - Philippines đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của mình, thông qua những hợp đồng mua bán, sửa chữa tàu chiến liên tục được ký kết với nhiều đối tác trong thời gian qua.
ANTĐ - Tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết, những hành động ngày càng quá đáng của Trung Quốc theo kiểu chủ nghĩa thực dân cũ, vô hình trung đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Philippines với Mỹ và Nhật Bản ngày càng thêm khăng khít.
ANTĐ - Lần này là sóng người Philippines biểu tình toàn cầu chống Trung Quốc “tước đoạt bãi ngầm” của Philippines, chống lại cái mà họ gọi là sự bắt nạt, ức hiếp của Trung Quốc ở biển Đông.
ANTĐ - Phiên tòa xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông đã chính thức bắt đầu tại The Hague, Hà Lan. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) ngày 16-7 cho biết, Tòa án LHQ về Luật Biển đã có buổi họp đầu tiên hôm 11-7 với chương trình nghị sự chính là thông qua các quy định về tiến trình xét xử.
ANTĐ - Thời gian vừa qua, hàng loạt các chính khách và học giả Philippines đã lên tiếng đề nghị Chính phủ không nên chỉ dựa vào Mỹ, mà phải phát huy nội lực để tăng cường sức mạnh quân sự hòng đối chọi với Trung Quốc trên biển Đông.
ANTĐ - Một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên của Philippines sẽ được triển khai trong thời gian tới sau khi chính phủ nước này có kế hoạch mua các tên lửa điều khiển phòng không để triển khai trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.