Mạnh tay hơn với quảng cáo trái phép

(ANTĐ) - Sở TT-TT Hà Nội vừa có văn bản gửi các công ty kinh doanh viễn thông trên địa bàn thành phố yêu cầu cắt liên lạc đối với các thuê bao cố tình quảng cáo rao vặt tại những nơi không được phép.

Mạnh tay hơn với quảng cáo trái phép

(ANTĐ) - Sở TT-TT Hà Nội vừa có văn bản gửi các công ty kinh doanh viễn thông trên địa bàn thành phố yêu cầu cắt liên lạc đối với các thuê bao cố tình quảng cáo rao vặt tại những nơi không được phép.

Đây là lần thứ 4, Sở TT-TT yêu cầu các doanh nghiệp mạnh tay với những vi phạm này. Trong số 35 thuê bao điện thoại  yêu cầu cắt liên lạc trong lần này có 18 số thuộc mạng Viettel, 8 số thuộc Vinaphone, số còn lại chia đều cho các mạng Viễn thông Hà Nội, Vietnammobile và EVN. Tính cho tới thời điểm này, đã có khoảng hơn 100 số điện thoại cố tình vi phạm Kế hoạch 167/ KH-UBND của thành phố về quản lý các hoạt động quảng cáo rao vặt trên địa bàn Hà Nội. Việc cắt thuê bao, cảnh cáo và yêu cầu người vi phạm ký cam kết được xem như biện pháp mạnh để Hà Nội giải quyết dứt điểm nạn quảng cáo bừa bãi, làm sạch bộ mặt Thủ đô trước thềm Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Quỳnh Vân