Mạnh tay dẹp loạn giá sữa

ANTĐ - Chiều qua, 29-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2013. Nhiều vấn đề nóng lên quan tới đời sống người dân như tăng lương, các vụ  tiêu cực của ngành y tế hay chấn chỉnh tình trạng loạn giá sữa cho trẻ em... đã được Bộ trưởng Vũ Đức Đam trả lời thấu đáo.

Mặt hàng sữa cho trẻ em được trả lại đúng tên gọi để quản lý giá chặt chẽ

Đề xuất tăng lương 14-15%

Trả lời câu hỏi của báo chí về đề xuất tăng lương cho người lao động  mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang trình phương án điều chỉnh lương của doanh nghiệp. Ông nói: “Vấn đề lương của doanh nghiệp có hai mặt. Chúng ta luôn muốn người lao động hưởng lương cao nhưng nếu cao quá thì sức hút đầu tư sẽ giảm. Vì vậy, điều chỉnh lương phải rất cân đối, hài hòa.”

Về con số cụ thể, Bộ trưởng cho biết, phương án các Bộ và Tổng Liên đoàn Việt Nam đang tính toán để trình Chính phủ là đề nghị mức lương tối thiểu tăng khoảng 14-15%. Bộ trưởng cho biết, sức ép về chi ngân sách hiện rất lớn. Hiện nay, nếu ngân sách thu 100 đồng thì phần dành cho trả nợ khoảng 15%; đầu tư phát triển khoảng 20%; còn lại 65% để chi thường xuyên. Trong 65% này, khoảng một nửa là chi cho lương, cho công chức, viên chức, người có công... Bộ trưởng nói: “Có sức ép rất lớn về tăng lương cao, song đối với khu vực doanh nghiệp, cần cân đối kỹ bởi nếu tăng lương cao quá thì sẽ không còn sức cạnh tranh. Còn khu vực lương từ ngân sách, nếu tăng cao thì ngân sách cũng không chịu nổi.”

Bình luận về một số vụ tiêu cực gần đây trong ngành y tế, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, trước một hành vi tiêu cực thì mọi người có tấm lòng đều lên án. Trước mỗi vụ việc cụ thể, các cơ quan chức năng của Bộ Y tế đã và đang chỉ đạo xử lý nghiêm. Tuy nhiên, không phải chỉ xử lý cá nhân, tập thể nơi xảy ra sự việc, mà điều quan trọng nhất là phải rà soát lại nguyên nhân. Ông nói: “Nếu cơ chế sơ hở chỗ nào thì phải sửa đổi, điều chỉnh, hoặc nếu vì lý do khác thì cũng phải chấn chỉnh ngay. Tôi được biết ngành y tế đang chấn chỉnh quyết liệt.” Bộ trưởng cũng mong: “Báo chí tiếp tục vào cuộc để phát hiện ra những tiêu cực nếu có, để các Bộ, ngành chức năng xử lý. Thái độ của Chính phủ là nghiêm túc xem xét, nhưng cũng không quên những cố gắng của ngành y tế, không quên rất nhiều gương tốt của các bác sĩ. Chúng ta rất buồn với những trường hợp như vậy, nhưng chắc chắn các y bác sĩ tốt còn buồn hơn rất nhiều”.

Lợi dụng kẽ hở đẩy giá sữa

Nêu ra thực trạng một số doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở chính sách để chuyển tên toàn bộ “sữa dành cho trẻ em” thành “thực phẩm bổ sung” để đẩy giá lên cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng Việt Nam, báo chí đề nghị Bộ trưởng Vũ Đức Đam nêu rõ quan điểm của Chính phủ về xử lý vấn đề này. Chia sẻ sự bức xúc với dư luận, Bộ trưởng Vũ Đức Đam thẳng thắn nhìn nhận, đây rõ ràng là quản lý không tốt. Ông cho biết, để chấn chỉnh tình trạng này, Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan khẩn trương ban hành  Danh mục sữa và các sản phẩm từ sữa thuộc mặt hàng “Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi” theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 15 Luật giá (trước ngày 5-10-2013). Bộ Tài chính sẽ căn cứ Danh mục này để quản lý giá chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về giá. Ngoài ra, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ trưởng nói thêm: “Thái độ của Chính phủ là rất nghiêm túc. Không thể để sản phẩm dùng cho trẻ em bị thao túng giá. Ở đây, có hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở pháp luật để làm giá, trục lợi. Chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh, làm giàu nhưng phải văn minh, phải có tấm lòng và có trách nhiệm với cộng đồng.”

Kịch liệt lên án và phải xử nghiêm vi phạm về môi trường

- Vừa qua có vụ Công ty Nicotex, ở Thanh Hóa chôn thuốc trừ sâu xuống đất, điều này đã gây quan ngại lớn cho dư luận, và có thể gây ra “các ổ bệnh ung thư, làng ung thư”. Vậy xin hỏi quan điểm của Chính phủ xử lý Công ty này như thế nào?

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam: Về câu chuyện Công ty Nicotex, báo chí cũng nói nhiều, khi có thông tin này Chính phủ cũng yêu cầu Thanh Hóa báo cáo và tỉnh đã, đang làm như báo chí phản ánh là xử phạt công ty này, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ… Quan điểm của Chính phủ, như tôi đã nói nhiều lần, những vụ việc liên quan đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân, phải kịch liệt lên án. Và nếu có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý nghiêm.