Mánh khóe "nướng" tiền của dân cá độ Trung Quốc

ANTĐ - Shu Hao (30 tuổi), ở Tô Châu đêm nào cũng dán mắt vào màn hình máy tính xách tay kể từ khi Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2016) khai mạc. Không có lý do nào khiến Shu Hao bỏ lỡ dù chỉ là một trận. Shu Hao hy vọng kiếm lời từ số tiền hàng nghìn Nhân dân tệ đã “nướng” vào trò đỏ đen này.

Cá độ trực tuyến lên ngôi

Shu Hao cho biết, anh thường thức đến 2h sáng để xem bằng hết các trận đấu trong mùa giải Euro 2016. Là chủ một nhà hàng ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, Shu có tiền cho sở thích cá độ bóng đá. Shu cho biết, từ đầu mùa giải đến nay, anh đã “nướng” hơn 30.000 Nhân dân tệ vào trò cá độ bóng đá. Mỗi trận, anh cá độ từ 3.000 đến 10.000 Nhân dân tệ.

Hiện may mắn đang mỉm cười với Shu khi kiếm được tiền lời sau mỗi trận cá độ. Shu thường quyết định cá độ cho đội nào và cá độ bao nhiêu tiền dựa trên mức độ yêu thích dành cho đội bóng. Đơn cử trong trận đấu giữa xứ Wales và Slovakia, Shu đã cá độ tới 10.000 Nhân dân tệ cho xứ Wales vì yêu thích đội bóng này. Kết quả xứ Wales thắng với tỷ số 2-1, vì thế Shu “ẵm” 6.000 Nhân dân tệ tiền thắng độ. 

Cá độ bóng đá là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Nếu bị công an bắt, dân cá độ sẽ bị truy tố hình sự. Theo luật pháp Trung Quốc, dân cá độ có thể phải chịu hình phạt tối đa là 3 năm tù giam nếu bị bắt. Để “né” cơ quan chức năng, tránh bị bắt giữ vì tội cá độ bóng đá, Shu và dân cá độ bóng đá có những mánh khóe hoạt động riêng. “Tôi không tới thẳng các “nhà cái” vào những ngày này, việc này rất nguy hiểm”, Shu cho biết. Thay vào đó, Shu cá cược trực tuyến qua hệ thống mạng Internet.

Phần lớn dân cá độ bóng đá Trung Quốc hiện nay đều chuyển sang đặt cược qua mạng vì mức độ an toàn cao hơn. Phía cơ quan công an cũng gặp nhiều khó khăn hơn khi theo dõi, điều tra, phá án loại hình tội phạm trên mạng này. Shu và dân cá độ bóng đá Trung Quốc thường vào Bet365 - một trang web có địa chỉ ở Gibraltar, vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland để cá độ. Ngoài ra, ứng dụng nhắn tin WeChat của Trung Quốc cũng là công cụ hữu ích cho dân cá độ đặt cược, cho phép người sử dụng dễ dàng chuyển tiền qua ứng dụng WeChat Wallet.

Trong khi đó, Yang Yi (29 tuổi), một nhiếp ảnh gia ở thành phố Thượng Hải lại sử dụng ứng dụng Biying để cá cược bóng đá mùa Euro một cách hợp pháp. Anh chỉ thích đặt cược lành mạnh chứ không ham mê cá độ bất hợp pháp. Ứng dụng Biying cho phép người dùng đặt cược bằng cách mua vé xổ số qua mạng. Số tiền thu được từ việc bán vé xổ sổ sẽ được dùng để làm từ thiện. Theo Yang Yi, cá cược lành mạnh khó thắng hơn nhưng anh vẫn cảm thấy thích thú. “Tôi thích đọc các phân tích trước trận đấu và dự đoán kết quả. Tôi thường phân tích chiến thuật của mỗi đội và dựa vào đó để đặt cược”, Yang chia sẻ.

Cá độ cả trong trại giam

Theo ước tính thị trường cờ bạc, cá độ bất hợp pháp của Trung Quốc có doanh thu 600 tỷ USD/năm. Sự kiện Euro 2016 khiến các hoạt động cá độ tăng mạnh bất chấp cảnh sát Trung Quốc đẩy mạnh các chiến dịch đột kích vào các sòng bạc, “nhà cái” ngầm từ đầu mùa giải. Theo China Daily, hồi tháng 5, trước thềm Euro 2016, cảnh sát Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã đột kích phá một đường dây cờ bạc, cá độ, bắt giữ 89 người và tịch thu 169.000 Nhân dân tệ. Trong tháng 5, cảnh sát Quảng Đông cho biết đã bắt giữ tới 2.400 cá nhân tham gia đánh bạc, cá độ.

Phó Giám đốc Sở Công an Quảng Đông dự đoán hoạt động cá độ phi pháp sẽ tăng vọt trong khoảng thời gian Euro 2016 diễn ra. Lực lượng cảnh sát sẽ phối hợp với cảnh sát ở những khu vực khác để ngăn chặn hoạt động cá độ phi pháp ở mức cao nhất. Hiện, các ban quản lý nhà tù tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã siết chặt an ninh để bảo đảm rằng tù nhân trong trại giam sẽ không thể tham gia hoạt động cá độ.

Một quan chức Hồng Kông, Trung Quốc trả lời phỏng vấn Báo South China Morning Post rằng các nhà tù sẽ đánh số của tù nhân lên từng bao thuốc lá. Nếu một phạm nhân cầm bao thuốc lá của người khác, ban quản lý sẽ biết hành vi cá độ đã diễn ra. Ý tưởng này được đưa ra từ vụ cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc tịch thu hơn 6.000 bao thuốc lá trong các nhà tù mà các phạm nhân dùng để cá cược.

Ngoài ra, trong đợt kiểm tra đột xuất tại một trại giam ở Hồng Kồng, Trung Quốc, cảnh sát đã phát hiện hàng chục phiếu cá độ trong các buồng giam. Tù nhân giấu các phiếu trong những đồ vật không đáng nghi như sữa bột trẻ em hay chai rỗng, một số tù nhân giữ kết quả cá độ trong những cuốn sách mà họ được phép mang vào.