Mánh khóe “độn” cá quả ta với cá Trung Quốc

ANTĐ - Để tránh bị công an thu hàng, các đối tượng vận chuyển cá nhập lậu "độn" lẫn hàng ta với hàng Trung Quốc.

2h30 ngày 5-5, Đội PCTP trong lĩnh vực y tế - VSATTP (Đội 6), Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi Cục QLTT Hà Nội, làm nhiệm vụ gần khu vực Nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện xe ô tô tải BKS 29C-069.28 dừng đỗ ven đường, biểu hiện nghi vẫn đã tiến hành kiểm tra.

Xe chở cá bị kiểm tra trong đêm


Lái xe Phạm Duy Quyết (SN 1977), quê ở Thái Thụy, Thái Bình cho hay, trên xe chở hơn 2 tấn cá quả "nội". Chủ số hàng trên là ông Phạm Văn Bắc, quê ở Thái Thụy, Thái Bình. Quá trình kiểm tra, chủ hàng chỉ xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 1.850kg cá, 410kg cá còn lại - ông Bắc khai nguồn gốc từ Trung Quốc, mua thêm để “độn” lẫn với cá quả ta.
Mánh khóe “độn” cá quả ta với cá Trung Quốc ảnh 2
Cá quả Trung Quốc bị "lọc" ra tiêu hủy

Hiện, lực lượng Công an - QLTT đã ra quyết định tịch thu, tiêu hủy toàn bộ 410 kg cá nhập lậu nói trên. Theo chỉ huy Đội 6, việc “độn” cả quả ta với cá Trung Quốc là một mánh khóe mới của dân buôn, hòng né tránh sự kiểm tra gắt gao của công an.