"Mãnh hổ" Falcao ra mắt đầy tự tin trong ngày Rooney đi vào lịch sử

ANTĐ - Radamel Falcao đã được HLV Louis van Gaal tung vào sân ở phút 67 khi trận đấu đã an bài với thắng lợi 4-0 nghiêng về M.U trước QPR, trong khi Rooney, tác giả bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 3 trong lịch sử Premier League.
Thay thế Mata ở giữa hiệp 2, Falcao tỏ ra hoà nhập khá nhanh với các đồng đội mới, khi phối hợp ăn ý trong lần đầu tiên cùng Robin van Persie trở thành 2 mũi giáp công của M.U với Rooney đá hộ công phía dưới. 
"Mãnh hổ" Falcao ra mắt đầy tự tin trong ngày Rooney đi vào lịch sử ảnh 1
Falcao đang hòa nhập rất nhanh với các đồng đội mới ở M.U

Nếu may mắn hơn, "mãnh hổ" Colombia đã có thể duy trì thành tích ghi bàn trong các trận đấu ra mắt ở CLB mới, nếu pha đá bồi ở cự ly gần ở phút 84 của Falcao không bị thủ thành Robert Green xuất sắc cản phá. Trước đó, một tân binh khác của Quỷ đỏ là Daley Blind đã tung ra pha dứt điểm ngoài vòng cấm đầy uy lực buộc thủ thành QPR đấm bóng ra.
Clip ra mắt của Falcao ở M.U
Trong khi đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Wayne Rooney ở phút 44 giúp tiền đạo của M.U quân bình kỷ lục 175 pha lập công của Thierry Henry, chân sút đang xếp thứ 3 với thành tích “dội bom” trong kỷ nguyên Ngoại hạng.
"Mãnh hổ" Falcao ra mắt đầy tự tin trong ngày Rooney đi vào lịch sử ảnh 2
Với 175 bàn thắng, Rooney là chân sút tốt thứ 3 trong kỷ nguyên Ngoại hạng 
Tuy nhiên, Rooney đã cần tới 377 lần ra sân để chạm ngưỡng 175 bàn thắng ở Premier League trong khi Thierry Henry chỉ cần 258 trận trong màu áo Arsenal trước đây. Hiện R10 đang hướng tới chinh phục 2 vị trí dẫn đầu thuộc về Andrew Cole (189 bàn) và Alan Shearer (260 bàn).
Clip bàn thắng thứ 175 của R10 ở Premier League