Mẹ tiếp xúc với không khí ô nhiễm dễ sinh con tự kỷ

Mẹ tiếp xúc với không khí ô nhiễm dễ sinh con tự kỷ

ANTĐ - Các nhà khoa học tại trường Y tế công cộng, Đại học Harvard cho biết, những phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm có nguy cơ sinh con tự kỷ cao hơn gấp 2 lần so với những người sống tại khu vực ít bị ô nhiễm không khí.
Cẩn thận với son môi

Cẩn thận với son môi

ANTĐ - Các loại son môi và son bóng là thứ không thể thiếu trong hộp trang điểm của phụ nữ để làm đẹp đôi môi nhưng theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học California, Mỹ, trong son môi có chứa chì, cadmium, crom, nhôm và 5 kim loại độc hại khác. 
Thực phẩm “tối màu”  bổ dưỡng hơn?

Thực phẩm “tối màu” bổ dưỡng hơn?

ANTĐ - Giữa bánh mì, thịt gà, trứng gia cầm… màu trắng và màu tối, nhiều người quan niệm nên chọn màu tối vì có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nhưng không phải vậy, đôi khi màu sắc không nói lên điều đó.